- Đi bắt ốc, một số em nhỏ ở TX. Hoàng Mai (Nghệ An) không may sảy chân rơi xuống hố sâu. Hậu quả khiến 3 học sinh bị đuối nước thương tâm trong đó có 2 chị em ruột.

Sáng 2/8, thông tin từ UBND xã Quỳnh Lập, TX. Hoàng Mai cho biết tại khu vực đê ngăn mặn thôn Quyết Tâm (Quỳnh Lập) vừa xảy ra vụ đuối nước nghiêm trọng làm 3 học sinh tử vong.

Trước đó, khoảng 6h sáng 1/8, nhóm các em nhỏ gồm Vi Thị Na (SN 2002), Vi Thị Niệm (SN 2003), Lê Thị Nhật Quyên (SN 2003), Nguyễn Thị Năm (SN 2002) rủ nhau đến khu vực đê ngăn mặn bắt ốc.

{keywords}

 Di ảnh hai chị em xấu số Vi Thị Na, Vi Thị Niệm

Khi bắt xong, các em xuống lấy nước rửa tay chân thì bị trượt ngã rơi xuống hố nước sâu. Cả nhóm không có ai biết bơi nên vùng vẫy, bám víu vào nhau.

Em Nguyễn Thị Năm may mắn bám được vào đám cây gần bờ và thoát lên được rồi chạy đi kêu cứu.

Tuy nhiên khi người dân chạy tới thì đã quá muộn khi cả 3 em còn lại đều đã chìm xuống hố. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, thi thể các em nhỏ xấu số đã được bàn giao cho gia đình.

Chính quyền địa phương cho biết, trong 3 nạn nhân tử vong, Vi Thị Na và Vi Thị Niệm là hai chị em ruột.

Các em có gia cảnh rất khó khăn. Niệm đang học cuối cấp, Trường Tiểu học Quỳnh Lập còn em Na đã bỏ học giữa chừng.

Cao Thái