- Đi chơi về trễ bị ông ngoại la mắng, đuổi ra khỏi nhà, nam thiếu niên đã ra tay sát hại dã man chính ông ngoại mình rồi dửng dưng cướp vàng đi bán.

Ngày 29/7, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Phan Anh Tú (SN 1997, TP.HCM) mức án 11 năm tù về tội “giết người”, 1 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là 12 năm tù.

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2013, Nguyễn Phan Anh Tú đến nhà ông ngoại là ông P.N.T. tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM để ở và trông coi ông lúc tuổi già.

Khoảng 14h ngày 8/7/2013, Tú đi chơi về gọi cửa nhưng ông T. không mở. Thấy vậy, Tú trèo qua hàng rào nhà bên cạnh rồi đi qua sân thượng vào nhà. Lúc này, ông T. bắt gặp nên mắng chửi, Tú không nói gì mà bỏ xuống bếp tìm thức ăn.

{keywords}
Bị cáo trong giờ nghị án.

Lát sau, ông ngoại tiếp tục la mắng, Tú phản ứng lại bằng cách đập cái máy tính bảng của mình xuống nền nhà. Cho rằng cháu ngoại hỗn hào, ông T. tức giận đuổi Tú ra khỏi nhà. Lúc này, Tú lao tới dùng chân đạp vào ngực ông nhưng không trúng. Khi ông ngoại phản ứng lại, Tú liền thoát ra phía sau dùng hai tay và chân kẹp vào hông khiến ông té nằm ngửa dưới nền nhà.

Không chịu dừng lại, Tú tiếp tục dùng tay siết cổ, lấy một máy cassette đập liên tiếp nhiều cái vào đầu ông ngoại khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Tú lục ví ông ngoại lấy 700.000 đồng, 1 nhẫn vàng rồi  kéo xác nạn nhân vào chân cầu thang lấy chăn phủ kín. Bị cáo dọn dẹp vết máu tại hiện trường rồi đi tắm thay quần áo.

Chiều cùng ngày, khi mẹ đến gọi cửa, Tú nói dối ông ngoại đi vắng rồi cùng mẹ về nhà. Trên đường về, Tú ghé vào tiệm internet chơi. Sau đó, Tú đem nhẫn vàng đi bán được 1,5 triệu đồng rồi rủ hai người bạn đi ăn và thuê khách sạn ngủ qua đêm.

Thấy con trai có biểu hiện khác thường, mẹ Tú quay lại nhà ngoại thì phát hiện cha mình đã tử vong nên trình báo cơ quan công an. Ngày 12/7/2013, Tú bị Công an quận Bình Tân truy bắt.

Tại cơ quan điều tra, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tính đến ngày xảy ra vụ án, Tú chưa đủ 16 tuổi nên mức án cao nhất với bị cáo không quá 12 năm tù.

M.Phượng