- Nhóm công nhân đang thi công bể chứa nước trong công trình thuộc dự án Formosa (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) thì bất ngờ giàn giáo đổ sập làm 2 người chết và 3 người bị thương nặng.

Thông tin VietNamNet có được, vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 8h ngày 27/7.

{keywords}

Đưa nạn nhân đi cấp cứu.

{keywords}

Một công nhân đang được cấp cứu tại BV ĐK Hà Tĩnh. 


Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, nhóm công nhân (khoảng 6 người) đang thi công phần mái che của hạng mục bồn nước tinh khiết thuộc công trình Nhà máy xử lý nước sạch nằm trong Tổ hợp Dự án Formosa (KCN Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) thì bất ngờ giàn giáo đổ sập.

Nhà thầu phụ trực tiếp tổ chức quản lý và điều hành thi công tại hạng mục này là Công ty TNHH Xây lắp Thái Sơn.

5 trong số 6 công nhân bị rơi xuống từ độ cao khoảng chừng 30 mét khiến 2 người chết và 3 người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh.

Tuy nhiên do vết thương quá nặng, 3 công nhân này đã được chuyển ra Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh.

Hai nạn nhân tử vong tại chỗ là: Bùi Viết Thảo (SN 1991, quê ở Phủ Lý, Hà Nam) và Nguyễn Trinh Tuấn (SN 1988, trú tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Lãnh đạo bệnh viện ĐK Kỳ Anh thông tin, hai nạn nhân trên chết trước khi đến viện. Hiện đang nhờ quàn tại nhà xác, chờ người nhà vào nhận.

{keywords}

Hiện trường vụ sập công trình

Ba nạn nhân đang được cấp cứu tại BV ĐK Hà Tĩnh gồm: anh Phạm Văn Toàn (26 tuổi, quê ở Hưng Yên) bị gãy đùi, gãy cẳng tay, vết thương sau tai. Anh Mai Văn Châu (24 tuổi, quê Thanh Hóa) bị gãy xương đùi, đa chấn thương. Anh Vũ Văn Lập (29 tuổi, quê Thái Bình) bị đa chấn thương vùng mặt, chảy máu tai.

Trong số 3 công nhân này thì tình trạng của công nhân Phạm Văn Toàn rất nguy kịch.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Ban Điều hành thi công Dự án của đơn vị Tổng thầu cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban Điều hành đã hỗ trợ nhà thầu phụ bằng mọi biện pháp có thể, tổ chức đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan để giải quyết vụ việc.

Văn Đức – Duy Tuấn