- Nguồn tin từ Công an xã Triệu Thành (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, người chồng đã ra tay giết chết vợ và mẹ đẻ của mình.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h sáng ngày 26/7 tại nhà bà Vũ Thị Nguyệt (88 tuổi), thôn 10, xã Triệu Thành.

Hung thủ nhanh chóng được xác định là anh Hoàng Văn Thanh (SN 1963, con của bà Nguyệt).

{keywords}

Án mạng tại gia đình bà Nguyệt

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng thời gian trên chị Lê Thị Toàn (SN 1964, vợ Thanh) đi chợ, ở nhà chỉ còn hai mẹ con là Thanh và bà Nguyệt.

Không hiểu vì lý do gì Thanh đã dùng dao giết chết mẹ mình, sau khi giết xong Thanh lấy hai bao trấu chất lên thi thể bà Nguyệt.

Đến khi chị Toàn đi chợ về ngồi nhặt rau ở ngay cửa nhà thì Thanh bất ngờ từ đâu lao tới dùng dao chém một nhát trí mạng vào ngang cổ khiến chị Toàn ngã gục tại chỗ.

Sau khi ra tay sát hại chị Toàn xong, Thanh đã kéo xác chị xuống ao để giấu, đồng thời dùng tro dải lên những vết máu hòng xóa dấu vết.

Sự việc chỉ được phát hiện khi khoảng 13h30’ cùng ngày khi đứa cháu sang nhà chơi thì Thanh kể cho cháu nghe đã giết chết mẹ và vợ.

Ngay lập tức người cháu thông báo cho mọi người biết.

Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã tạm giữ Thanh để điều tra.

Được biết, Thanh có tiền sử về bệnh thần kinh và cũng đã nhiều lần đánh vợ.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Lê Anh