Nạn nhân của Trang là ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Kazakhstan tại Việt Nam.

Ngày 24/7, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Thu Trang (27 tuổi, ở Gia Lâm, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hơn nửa tháng trước, Trang vào một siêu thị trên đường Phạm Văn Đồng để trộm cắp đồ của khách mua hàng.

Tại gian hàng bán hoa quả, phát hiện người đàn ông ngoại quốc đẩy chiếc xe, bên trong có túi xách, Trang lấy trộm chiếc túi.

Trang lấy toàn bộ tài sản trong túi gồm chiếc điện thoại, 2,6 triệu đồng, 32 USD và một số giấy tờ.

Sau khi lấy được tài sản, kẻ trộm vứt túi xách và chiếc ví ở kệ hàng rồi bỏ đi. Chiếc iPhone5 của ngài đại sứ, cô ta bán được 6,5 triệu đồng, số USD Trang đổi ra tiền Việt.

Đến ngày 23/7, Trang bị bắt giữ và đã thừa nhận hành viphạm tội của mình. Được biết, trang đã có 2 tiền án về tội trộm cắp.

T.Nhung