- Nhận định mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên với kẻ sát hại ca sĩ Nhật Sơn là thỏa đáng, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên mức án 20 năm tù.

Ngày 23/7, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án “giết người” do bị cáo Hà Hồng Đạt (38 tuổi, Cà Mau) thực hiện.

Theo bản án sơ thẩm, Hà Hồng Đạt làm nghề đầu bếp, đã ly hôn vợ, sinh sống tại TP.HCM. Đầu năm 2012, Đạt và ca sĩ Nhật Sơn (tên thật là Vũ Minh Sơn) phát sinh quan hệ tình cảm đồng tính và thuê nhà trọ chung sống tại huyện Hóc Môn, TP.HCM.

{keywords}
Bị cáo Đạt (đeo kính) trong giờ nghị án

Quá trình chung sống, giữa Đạt và Nhật Sơn thường xuyên mâu thuẫn do ghen tuông. Khoảng 21h30p ngày 13/9/2013, Đạt đến nhà người quen mượn tiền để trả tiền thuê phòng nên về trễ.

Lúc này, ca sĩ Nhật Sơn ra mở cửa và tỏ thái độ giận dỗi vì nghi ngờ bạn trai đi với người khác, hai bên xảy ra cự cãi.

Trong lúc hai bên cự cãi, Đạt dùng tay tát vào mặt “người yêu”. Đáp lại, ca sĩ Nhật Sơn cào cấu Đạt rồi thách thức. Đạt bỏ ra khỏi phòng đứng hút thuốc một mình nhưng một lúc sau Nhật Sơn từ trong phòng chạy ra lấy tay xô Đạt té xuống sân rồi bỏ chạy, hai bên tiếp tục rượt đuổi. Trong lúc tức giận, Đạt chạy vào nhà lấy con dao trên bàn đâm liên tiếp vào người Nhật Sơn.

Nghe Nhật Sơn la lên “anh ơi, em bị chảy máu rồi”, Đạt vội vàng vứt dao, đưa người tình đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng. Ngay sau đó, Đạt đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Với hành vi trên, xử sơ thẩm TAND TP.HCM tuyên phạt Hà Hồng Đạt mức án 20 năm tù về tội “giết người”. Bị cáo Đạt kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không đưa ra được tình tiết mới nên HĐXX cấp phúc thẩm bác đơn kháng cáo, giữ nguyên hình phạt.

M.Phượng