– Hai bé dính bên ngoài tương đối lớn nhưng may mắn không chung bộ phận nào. Ca mổ tiến hành trong 3 tiếng.

Tiến sỹ Phạm Duy Hiền, Phó trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Nhi trung ương cho biết: Hai trẻ sinh tại Bệnh viện Phụ sản trung ương (tên các bé là Nguyễn Quang Nhật – Nguyễn Quang Anh) được chẩn đoán bị dính liền ở tuần thai thứ 20.

Ngày 15/3, hai trẻ ra đời trong tình trạng dính chung một phần bụng, nửa trước lồng ngực, vùng quan trọng nhất là gan chỉ dính phần bao gan và một phần nhu gan. Ngày 20/3, hai bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi trong tình trạng tự thở, ăn uống bình thường.

{keywords}
2 bé song sinh dính liền được chăm sóc trước mổ (Ảnh: P.N)

Theo ông Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi TƯ, phần dính bên ngoài tương đối lớn, diện tích vạt da chiếm khoảng 10% diện tích cơ thể. Vì thế, nếu tiến hành phẫu thuật mổ tách ngay thì nguy cơ thiếu vạt che phủ da.

Do đó, các bác sĩ quyết định hồi sức, nuôi dưỡng trẻ tại Bệnh viện Nhi TƯ từ đó tới nay, đồng thời tiến hành các biện pháp thăm dò xác định bộ phận bị dính. Các bác sỹ cũng đặt túi giãn da để có đủ da che phủ vết thương sau mổ.

Sau 4 tháng chăm sóc, tình hình sức khỏe của trẻ tốt, nặng 13kg, vạt da đủ để che vết mổ, sáng 22/7 bệnh viện quyết định thực hiện ca mổ tách.

{keywords}
Sau 3 tiếng mổ, 2 cháu bé đã được tách rời nhau (Ảnh: P.N)

Ca mổ tương đối thuận lợi, xương ức dính ít, dính không quá phức tạp, tiên lượng tốt. Hiện trẻ đang được thở máy, chống nhiễm khuẩn. Sau 1-2 ngày hồi sức có thể tiến hành rút ống nội khí quản.

Đây là cặp song sinh dính nhau thứ 6 được mỏ tách thành công tại bệnh viện từ năm 2003 đến nay.

C.Quyên