- Gần 20 hành khách trên một chuyến xe buýt hoảng loạn nháo nhào bung ra cửa để thoát thân. Họ phải nhảy từ độ cao hơn 1m xuống đất…

Chiều 21/7, xe buýt 53N-6099 tuyến bến xe Chợ Lớn - đại học Nông Lâm TPHCM do tài xế Đoàn Mạnh Cường (38 tuổi, ngụ Bình Chánh) cầm lái lưu thông với tốc độ cao trên xa lộ Hà Nội.

{keywords}
Hiện trường vụ việc.   

Khi xe buýt đến cách cầu Sài Gòn khoảng 50m thì phía trước một xe du lịch bất ngờ chết máy. Đang chạy nhanh, gặp sự cố bất ngờ, tài xế Cường lấy tay lái sang phải để vào làn đường dành cho xe 2 bánh nhưng không ngờ vướng vào thanh chắn cản không cho xe lớn đi vào.

Xe buýt lảo đảo. Lấy sang trái để tránh nhưng không còn kịp, chiếc xe đến ngay dải phân cách bê tông rồi trượt dài lên đó.

Tại hiện trường, gần 20 hành khách đa số là sinh viên đã phải nhảy từ độ cao hơn 1m để xuống đất. Toàn thân xe buýt nằm gọn trên dải bê tông phân cách nghiêng về một bên. Kính trước bị vỡ nát đo đập vào thanh chắn.

Số hành khách trên xe đã được chuyển sang xe khác để tiếp tục hành trình.

Trần Chánh Nghĩa