- Thấy nam thanh niên có biểu hiện bất thường, có ý định nhảy cầu tự tử, người đi đường vào can ngăn, tuy nhiên thanh niên này bất ngờ dùng mũ bảo hiểm tấn công lại sau đó nhảy xuống sông.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 20, ngày 20/7, tại cầu Sêrêpốk (thuộc địa phận xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Theo nhiều nhân chứng tại hiện trường, vào thời gian trên, nam thanh niên chở theo phía sau xe một cô gái, khi đến giữa cầu Sêrêpốk thì bất ngờ dừng xe và giữa hai người xảy ra cãi vã.

{keywords}
Đôi dép của nạn nhân để lại hiện trường  

Sau một hồi đôi co, nam thanh niên bất ngờ cởi bỏ mũ bảo hiểm, áo…với ý định nhảy sông tự tử thì cô gái ra sức can ngăn, ôm lại.

Lúc này, một người đàn ông qua đường thấy vậy liền dừng xe vào khuyên can, ôm thanh niên này lại, thì bị anh này “nổi điên” dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp đến chảy máu đầu.

Bị đánh đau, người đàn ông buông tay bỏ chạy thì nam thanh niên leo lên lan can cầu gieo mình xuống sông Sêrêpốk mất hút.

Tại hiện trường, nạn nhận bỏ lại 1 xe tay ga hiệu Vision, mũ bảo hiểm, 1 ví da và đôi dép da.

Kiểm tra ví da, người dân phát hiện CMND, giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Đoàn Khánh H. (SN 1993, trú tại huyện M’Đrắk, Đắk Lắk) cùng một số giấy tờ khác...

{keywords}
Cầu Sêrêpốk, nơi nam thanh niên tự vẫn

Sự việc khiến hàng trăm người dân tò mò tập trung lên cầu Sêrêpốk khiến giao thông qua đây bị tắc nghẽn cục bộ.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông đã kịp thời có mặt tại hiện trường để phần luồng giao thông.

Đến sáng nay (21/7), người thân, cơ quan chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nhưng vẫn chưa vớt được xác nạn nhân.

Do đang vào mùa mưa, nước sông Sêrêpốk dâng rất cao và chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Trùng Dương