- Kẻ bị bắt giữ khẩn cấp chỉ mới 20 tuồi đầu khai báo, đã gây ra 4 vụ cướp của – hiếp dâm kinh hoàng.

Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết, vừa ra quyết định bắt giữ khẩn cấp đối tượng Lưu Minh Thừa (SN 1994, quê Vĩnh Long) về hành vi “cướp tài sàn” và “hiếp dâm”. Trước đó Thừa bị công an Q.Bình Tân bắt giữ và chuyển giao cho công an huyện Bình Chánh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Bước đầu tại cơ quan công an Thừa khai nhận, đã gây ra 4 vụ cướp – hiếp nhắm vào các cô gái trẻ mà đối tượng này quen biết trên mạng Internet.

Cụ thể sau một thời gian tán tỉnh trên mạng, Thừa rủ các cô gái đi chơi rồi dùng xe gắn máy chở thẳng đến khu vực rừng Tràm ở xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, dùng vũ lực khống chế, cưỡng hiếp các nạn nhân.

Sau đó Thừa tiếp tục lột sạch tài sản, bỏ nạn nhân chơ vơ giữa nơi vắng vẻ, rồi tẩu thoát. Trong 3 vụ gây án này, Thừa cướp được 3 ĐTDĐ, hơn 7 triệu đồng và 1 nhẫn vàng...

Đáng nói, các cô gái bị cướp – hiếp vì tâm lý xấu hổ nên sau đó đã không trình báo cơ quan công an.

Đến vụ thứ 4 thì Thừa sa lưới pháp luật. Theo Thừa khai, quen biết với N.H.T (SN 1994, ngụ huyện Bình Chánh) qua mạng internet. T trò chuyện khá ngọt ngào và nickname khá “nữ tính” nên Thừa lầm tưởng là...gái mới lớn.

Khi hẹn gặp nhau đi chơi, Thừa mới biết sự thật về “người tình” ảo; tuy nhiên vẫn không từ bỏ ý định cướp. Thừa dùng xe gắn máy chở T thẳng đến khu vắng vẻ trên đường Bờ Kênh 3, ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

Tại đây Thừa xuống xe, tay cầm cục đá doạ hành hung, buộc T phải giao 600 ngàn đồng, 1 ĐTDĐ, 1 nhẫn vàng, 1 vòng lắc tay vàng, 1 dây chuyển bạc...có giá trị 12 triệu đồng.

Sau đó ngày 15/7, khi Thừa xuất hiện tại siêu thị BigC, Q.Bình Tân. T và gia đình đã phát hiện, bắt giữ Thừa giao cho công an xử lý.

Anh Sinh