- Do ảnh hưởng của bão số 2 (Thần Sấm), các tỉnh miền núi phía Bắc đã có mưa to đến rất to khiến nước lũ dâng cao, ngập úng trên diện rộng.

Tại Lạng Sơn, trong 24 giờ qua đã có mưa rất to, lượng mưa đo được tại nhiều nơi đều trên 200mm, cá biệt tại Mẫu Sơn lên tới 416mm.

Nhiều điểm khác tại Lạng Sơn cũng mưa như rất lớn như Đình Lập 201mm, Bắc Sơn 229mm, Chi Lăng 158mm...

Mưa lớn nhiều giờ liên tiếp khiến nước lũ dâng cao, toàn bộ thành phố Lạng Sơn bị ngập trắng, ít nhất 200 hộ dân bị ảnh hưởng.

Tại Bắc Giang, lượng mưa trong 24 giờ qua tại Cẩm Đàn lên tới 316mm; Sơn Động 266mm... Đến trưa chiều 20/7, mực nước trên sông Lục Nam có khả năng đạt mức 5,7m (dưới BĐ 3 là 0,6m).

Mưa lớn cũng trải rộng khắp các tỉnh Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Điện Biên, Sơn La với lượng mưa phổ biến từ 150 - 225mm. Nhiều khả năng trên hệ thống sông Hồng – Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2 đến 6 mét, ở hạ lưu từ 2 đến 4 mét.

Sáng 20/7, tại Sơn La xảy ra lũ quét khiến bà Bạc Thị Mậu (1945, dân tộc Thái, ở bản Hòn, xã Thuận Châu) mất tích.

Theo báo cáo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và cứu nạn tỉnh Sơn La, lũ và sạt lở đã cuốn trôi 3 cầu treo, gây ngập lụt nghiêm trọng tuyến quốc lộ 43, 6B, 279 và tỉnh lộ 106, 112, hơn 160 hecta lúa bị ngập...

Một số hình ảnh mưa lũ tại các tỉnh phía Bắc:

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords} 

TP Lạng Sơn chìm trong biển nước - Ảnh: Độc giả Phúc Thịnh

{keywords}
Các con đường tại TP.Lạng Sơn mênh mông nước. Ảnh: Trường Bá Hổ - Otofun

{keywords}
Ảnh: Trường Bá Hổ - Otofun

{keywords}
 Khu vực chợ Giếng Vuông ở TP.Lạng Sơn bị ngập sâu. Ảnh: Trường Bá Hổ - Otofun

{keywords}
Một người dân dùng thùng xốp để di chuyển. Trường Bá Hổ - Otofun

{keywords}
Nước sông dâng sát nhà dân. Ảnh: Trường Bá Hổ

{keywords}
Người dân tại TP.Lạng Sơn chạy lũ. Ảnh: Công an nhân dân

{keywords}
Mưa lũ tại Sơn La sáng 20/7. Ảnh: Thúy Hà

{keywords}
Ảnh: Thúy Hà

{keywords}
Hoa màu bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Thúy Hà

T.Hạnh - T.Hà