- Đã có 4 người chết, 2 người mất tích do mưa lũ sau khi bão số 2 đổ bộ, nhiều nhà cửa cũng bị thiệt hại, đường sá hư hỏng. Cơ quan khí tượng cũng phát đi thông tin cảnh báo lũ khẩn cấp trên các sông phía Bắc do mưa lớn.

Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão TƯ cho biết trong số 4 người chết có 1 người ở thôn Phò Mã, xã Xuất Lễ, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) trên đường về nhà khi đi qua suối bị lũ cuốn trôi.

Đến 20h cùng ngày đã tìm thấy xác, gia đình đưa về an táng.

{keywords}

Lạng Sơn chìm trong nước lũ sau bão số 2 (Ảnh: CAND)

Lào Cai có 3 người (bị sét đánh chết vào hồi 15h45’ ngày 19/7 tại khu vực núi đá Đại Thần, thôn Bản Bon, xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên).

Hiện còn mất tích 2 người khi đi qua suối ở Lạng Sơn. Bão số 2 cũng làm 136 ngôi nhà bị tốc mái.

Trong ngày 19/7, do ảnh hưởng của bão, khu vực miền núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực Đông Bắc có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến dưới 60mm, riêng Mẫu Sơn (Lạng Sơn) mưa tới 416mm.

Nhiều điểm khác tại Lạng Sơn cũng như rất lớn như Bắc Sơn 185mm, Lộc Bình 181mm...

Đến sáng 20/7, khu vực miền núi phía Bắc có mưa, mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến dưới 70 mm.

Được cảnh báo sẽ có mưa lớn, các tỉnh miền núi phía Bắc đã rà soát, có kế hoạch di dời dân cư tại những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực ven sông, suối.

Tổng số hộ, số dân di dời theo kế hoạch: 18.546 hộ/25.705 người, tổng số đã di dời: 402 hộ/975 người.

Sáng 20/7, cơ quan khí tượng cũng đã phát đi bản tin cảnh báo lũ khẩn cấp trên sông Kỳ Cùng và sông Thái Bình.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 trên khu vực Bắc Bộ, trong 24 giờ qua, khu vực sông Kỳ Cùng và sông Thái Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to khiến mực nước sông Kỳ Cùng và sông Lục Nam đang lên nhanh.

Cần đề phòng lũ quét, lũ ống và sạt lở đất xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Bắc và Đông Bắc, các khu vực có nguy cơ xẩy ra lũ quét và sạt lở đất cao...

Sau hai ngày cấm các phương tiện thủy nội địa không được xuất bến từ , sáng 20/7, hàng trăm người dân ở huyện đảo Cát Hải (Hải Phòng) đã tập trung rất đông trước bến cảng Ninh Tiếp (xã Nghĩa Lộ) di chuyển về thành phố Hải Phòng chuẩn bị cho công việc vào tuần tới.

Trên chiếc phà HP 2734, người dân và phương tiện, chủ yến là xe máy đứng kín hết cả khoang phà.

Nhân viên trên phà HP 2734 cho biết, hôm nay phà di chuyển muộn, phải đến 8 giờ mới xuất bến vì trước đó gió khá to và biển động.

{keywords}

{keywords}

{keywords}


Nhị Tiến

C.Quyên