Sáng 19/7, bão Thần Sấm (cơn bão số 2) quét vào TP.Móng Cái (Quảng Ninh) với sức gió cấp 9, 10, giật cấp 11, 12, hàng loạt cây xanh bị gãy đổ, toàn thành phố mất điện...

Theo báo cáo nhanh của BCH Phóng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh, đến trưa 19/7 trên địa TP.Móng Cái đã có 34 nhà bị tốc mái, 2 nhà tạm bị đổ; 3 cột điện bị đổ, hơn 100 cây xanh bị gãy đổ. Rất may không có thiệt hại về người.

Do ảnh hưởng của bão, Móng Cái đã có mưa rất to, lượng mưa đo được vào trưa 19/7 đã xấp xỉ 110mm.

Một số hình ảnh sau bão tại Móng Cái:

{keywords}
Mái tôn bay tứ tung sau bão Thần Sấm. Ảnh: Zing
{keywords}
 Khu chợ 3 tại TP.Móng Cái ngổn ngang mái tôn sau bão. Ảnh: Tuổi trẻ

{keywords}
Một cây lớn tại TP.Móng Cái bị bão quật đổ. Ảnh: Tuổi trẻ

{keywords}
Ảnh: Zing
{keywords}
Cây đổ, mái tôn bị giật tung. Ảnh: VOV

{keywords}
Cây đổ chắn ngang đường. Ảnh: Zing

{keywords}
Ảnh: Khám phá
{keywords}
Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố tại TP.Móng Cái bị ngập sâu. Ảnh: Dân Việt

Đ.Tâm (tổng hợp)