- Đến sáng 19/7, tại Hải Phòng mới chỉ xuất hiện mưa nhỏ, nhưng trước đó đã có gia đình xảy ra sự cố sập ban công để lại thương vong...

Nạn nhân được xác định là ông Lê Văn Nhân (SN 1964, ở tại tầng 4, nhà số 336, Lý Thường Kiệt, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng).

Ông Nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng đã tử vong sau đó.

Bước đầu xác định vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0 giờ, ngày 19/7, tại nhà riêng của ông Lê Văn Nhân, ở số 336, phố Lý Thường Kiệt.

{keywords}
Hiện trường vụ sập nhà

Tại hiện trường, các thiết bị gia dụng nằm lẫn trong phần ban công vỡ vụn nằm ngổn ngang.

Được biết đây là khu nhà đã xây dựng từ cách đây gần 100 năm, hiện thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng.

Đơn vị chủ quản đã tiến hành sửa chữa, cải tạo từ năm 2005.

Ông Lê Văn Nhân sống cùng gia đình tại căn hộ tầng 4 của ngôi nhà và đã tận dụng phần ban công, cơi nới thành 1 phòng riêng rồi tử nạn tại đây.

Ngay sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực này và sơ tán 16 hộ gia đình ở nhà 334, 336 đến công an phường và trường THCS Phan Bội Châu gần đó tránh trú.

Quỳnh Minh