- Bão Rammasun (thần sấm) đang mạnh cấp 14-15 giật cấp 16-17 và còn cách Móng Cái (Quảng Ninh) 420km. Đây là cơn bão có xu hướng mạnh dần lên do đang đi trong khu vực có nhiệt độ cao trong biển Đông (31 độ).

126 du khách trú bão trên đảo Quan Lạn, Minh Châu

Hiện có 126 khách du lịch phải ở lại trú bão trên 2 xã đảo Quan Lạn, Minh Châu, trong đó có 7 du khách nước ngoài.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết lúc 1 giờ chiều nay (18/7), vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 420km về phía Đông Đông Nam.

{keywords}
Đường đi của bão Thần Sấm lúc 13h ngày 18/7

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Như vậy, tối và đêm nay (18/7), vùng tâm bão có khả năng đi vào khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ.

Đến 13 giờ ngày 19/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, trên đất liền biên giới Việt - Trung.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km, đi dọc theo vùng núi Bắc Bộ và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây Bắc Bộ.

Đến 13 giờ ngày 20/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc; 103,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

Đây mới là cơn bão đầu mùa nhưng cường độ rất mạnh và càng đi sâu vào biển Đông thì càng có xu hướng mạnh thêm.

Lý giải điều này, ông Lê Thanh Hải, PGĐ TT Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết: Hiện bão Rammasun đang di chuyển trong khu vực mà nước biển có nhiệt độ cao (31 độ).

“Lượng nước bốc hơi vào bầu khí quyển sẽ làm bão mạnh hơn. Khả năng bão suy yếu chậm rất lớn”, ông Hải nói.

Đêm nay khi vào Vịnh Bắc Bộ, bão giảm cấp xuống cấp 12 và dự báo khi đổ vào đất liền Quảng Ninh – Hải Phòng vào trưa mai thì bão vẫn mạnh cấp 11.

Thần Sấm (bão số 2) được dự báo là cơn bão mạnh và khó lường. VietNamNet trân trọng mời quý độc giả cùng tham gia đưa tin về cơn bão. Mọi thông tin, video, hình ảnh xin gửi về email: banxahoi@vietnamnet.vn.

C.Quyên