- Xưởng sản xuất đồ gỗ rộng 1000m2 của công ty TNHH Đại Thành trên quốc lộ 1A (P. Bình Thắng, TX Dĩ An, Bình Dương) với nhiều loại thành phẩm, nguyên vật liệu biến thành mồi ngon cho lửa…

Chiều ngày 17/7, trong lúc công nhân đang làm việc tại xưởng sản xuất đồ gỗ bất ngờ khói bốc lên ngùn ngụt. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa lan rộng phủ kín toàn bộ khu nhà xưởng…

Ngay khi mới phát hiện, các công nhân có mặt đã cùng nhau dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa quá lớn cộng với khói dày đặc, công tác chữa cháy của lực lương tại chỗ không phát huy được tác dụng.

Không thể chậm trễ, các công nhân đã di chuyển nhiều tài sản bên trong xưởng ra ngoài. Bên ngoài trời vẫn mưa rất to…

Mặc dù trời mưa đám cháy vẫn tiếp tục hoành hành cho đến khi 10 xe nước của cảnh sát PCCC Bình Dương có mặt tiếp cận mới không chế được.

Tại hiện trường, các chiến sĩ đã khoanh vùng ngăn chặn lửa lây lan đồng thời thu hẹp diện tích cháy. Bên trong nhà xưởng chứa khá nhiều vật liệu dễ cháy như vec-ni, xăng thơm đã làm cho công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Một bộ phận khác phải dùng thang leo lên nóc nhà, từ trên cao dập xuống. Phải mất hơn một giờ, đám cháy mời được dập tắt.

Bên trong nhà xưởng nhiều vật dụng cùng trang thiết bị bị thiêu rụi. Hiện chưa thể thống kê được con số thiệt hại. Tuy nhiên theo ước tính của nhiều người mức thiệt hại có thể lên đến nhiều tỉ đồng...

{keywords}

Cảnh sát PCCC Bình Dương tiếp cận hiện trường

{keywords}

Triển khai dập lửa

{keywords}

Nhiều hàng hóa được di chuyển ra ngoài

Trần Chánh Nghĩa