- Ghi nhận của PV VietNamNet, trên tuyến phố Tràng Thi (Hà Nội) chiều 17/7, Công ty Cây xanh đã tổ chức 5 tổ cắt tỉa cành trên phố phòng chống bão.

Trao đổi với VietNamNet chiều 17/7, ông Nguyễn Xuân Hưng - Phó Tổng giám đốc Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội cho biết, công ty bố trí cán bộ, công nhân trực 100% quân số theo địa bàn đã phân công bắt đầu từ 17h ngày 17/7.

{keywords}
Các công nhân công ty cây xanh tiến hành cắt tỉa cành để đảm bảo an toàn trước khi bão vào VN.

Ngoài ra, công ty kiểm tra chằng chống các cây lâu năm, cây quý hiếm trong các vườn hoa, công viên như Bách Thảo, Hoàn Kiếm, Vườn ươm Cầu Diễn, Cổ Nhuế...

Theo dự báo, khi bão đổ bộ vào sẽ gây mưa lớn trên diện rộng toàn thành phố, Công ty Cây xanh đã huy động toàn bộ các trang thiết bị, phương tiện, ứng trực sẵn sàng đáp ứng yêu cầu giải tỏa cây đổ, cành gẫy khi có sự cố xẩy ra.

{keywords}

{keywords}

{keywords}


Bên cạnh đó, việc cắt tỉa cây phòng bão đối với các cây lệch tán, cây có cành khô, sâu mục, nguy hiểm đã được triển khai.

Ghi nhận của VietNamNet, trên tuyến phố Tràng Thi (Hà Nội) chiều 17/7, Công ty Cây xanh đã tổ chức 5 tổ cắt tỉa cành trên phố phòng chống bão.

Ông Hưng cũng cho biết thêm, tính đến ngày 14/7, Công ty đã cắt sửa thường xuyên theo kế hoạch 1.300 cây; chặt hạ 425 cây sâu mục, nguy hiểm (trong đó có 148 cây phục vụ dự án đường sắt Cát Linh - Giảng Võ) trên 27 tuyến phố Thủ đô.

P.Hải