- Chỉ vì nhớ lại mâu thuẫn cách đây hơn 5 năm, gã thanh niên mới lớn đã ra tay giết người, kéo cả em trai vào vòng lao lý.

Ngày 16/4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án giết người do bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (23 tuổi, Bình Dương) và em trai là Nguyễn Văn Đạo (17 tuổi, em trai Hiếu) thực hiện.

{keywords}
Hai anh em tại tòa.

Theo nội dung vụ án, khoảng 19h30p ngày 5/4/2013, Nguyễn Trung Hiếu đi dự tiệc và ngồi chung bàn với anh Phạm Hoàng Vương (SN 1990). Trong lúc uống rượu, Hiếu nhớ lại cách đây khoảng 5 năm có lần Hiếu bị anh Vương và nhóm bạn đánh gây thương tích nên nảy sinh ý định trả thù.

Đến 22h cùng ngày, Hiếu gây sự với anh Vương thì được mọi người can ngăn nên đứng dậy bỏ về. Tới nhà, Hiếu đem chuyện cũ kể lại cho em trai là Đạo nghe rồi rủ em đi tìm Vương "rửa hận".

Khi trở lại đám tiệc, thấy còn đông người nên Đạo bảo Hiếu vào trước còn mình đi tìm dao.

Lúc sau, khi Hiếu vào gây sự, Đạo liền cầm dao chạy đến đuổi chém Vương một nhát vào đầu khiến nạn nhân bất tỉnh. Gây án xong, hai anh em bỏ trốn.

Ngày 6/4/2013, khi Đạo bị công an bắt giữ thì Hiếu ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tính đến khi phạm tội, Đạo mới 16 tuổi.

Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt Nguyễn Trung Hiếu và Nguyễn Văn Đạo cùng mức án 13 năm tù về tội "giết người". Sau đó, đại diện hợp pháp của bị cáo Đạo và đại diện nạn nhân, bị cáo Hiếu cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Nhận định khi phạm tội bị cáo Đạo mới 16 tuổi, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên mức án 13 năm tù với bị cáo là có phần nghiêm khắc. Từ đó, HĐXX chấp nhận đơn kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt cho Đạo xuống còn 12 năm tù về tội "giết người".

Đối với bị cáo Hiếu, tòa nhận định mức án 13 năm tù là phù hợp, bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ mới nên HĐXX bác đơn kháng cáo, giữ nguyên hình phạt.

M.Phượng