- Sau trận mưa khoảng 1 giờ đồng hồ, một đoạn bờ kè rạch Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ đang trong giai đoạn hoàn thiện bị sụt lún nghiêm trọng.

Chiều tối 15/4, tại TP.Cần Thơ xuất hiện mưa lớn kéo dài khoảng 1 tiếng, khiến đoạn bờ kè phía Bắc rạch Cái Khế đang trong giai đoạn chuẩn bị bàn giao cho chủ đầu tư bất ngờ bị sụt lún nghiêm trọng và có nguy cơ rơi xuống kênh.

Ghi nhận của PV VietNamNet tại hiện trường, đoạn bờ kè bị sụt lún kéo dài khoảng 30m, nước chảy xiết khiến nhiều đoạn bê tông bị bung ra. Đơn vị thi công lấy một số tấm bạt che chắn và đặt biển cảnh báo ở 2 đầu đường, ngăn không cho xe ô tô đi qua.

Đoạn đường và hành lang dành cho người đi bộ rộng khoảng 7m cũng nứt toác khi sự cố xảy ra.

Hồi chiều trời mưa to, cộng thêm đoạn bờ kè có hiện tượng nứt trước đó. Nước mưa lớn đổ dồn nên gây sụt lún” – một người bảo vệ công trình cho biết.

Được biết, công trình thi công rạch Cái Khế do BQL dự án nâng cấp đô thị TP.Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Rạch Cái Khế được đầu tư xây dựng nằm trong gói thầu CP20, thuộc Ngân hàng Thế giới tài trợ (WB). Tổng chiều dài hai bờ là gần 2km, với số vốn đầu tư ban đầu là 98 tỷ đồng.

Phía bờ Bắc nơi xảy ra sự cố sụt lún đã cơ bản hoàn tất cả các hạng mục thi công. Duy chỉ bờ Nam rạch Cái Khế (phường An Nghiệp) vẫn đang tiếp tục tiến hành xây dựng.

Ngay sau khi xảy ra sự cố nói trên, lãnh đạo TP.Cần Thơ đã chỉ đạo ráo riết khắc phục sự cố và làm rõ nguyên nhân.

Hình ảnh VietNamNet ghi lại sự cố sụt lún nghiêm trọng ở bờ kè rạch Cái Khế:

{keywords}

Đơn vị thi công tấp bạt sau sự cố sụt lún nghiêm trọng.

{keywords}

Gạch lát đường bị bung ra khi bờ kè bị sụt lún.

{keywords}

{keywords}

Khối bê tông đổ liền kề bị đẩy bật ra ngoài cùng sắt thép.

{keywords}

Nứt toác trên mặt đường.

{keywords}

Đơn vị thi công đổ đá chắn đường không cho ô tô đi qua.

Quốc Huy