- Sáng 16/4, trong phiên xử bầu Kiên, tại phòng xử và phòng tác nghiệp báo chí liên tiếp... mất điện không rõ lý do.

Trực tiếp: Đề nghị triệu tập thêm nhân chứng

Bị cáo Nguyễn Đức Kiên cho rằng, quyền lợi của mình sẽ không đảm bảo vì thiếu một số nhân chứng quan trọng...

Sự cố đầu tiên xảy ra lúc 8h20, khi thư ký phiên tòa đang báo cáo danh sách bị cáo và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan thì phòng tác nghiệp báo chí bỗng nhiên bị mất điện. Toàn bộ thiết bị truyền tin đều bị ngắt.

{keywords}
Mất điện liên tiếp trong phòng tác nghiệp báo chí trong phiên xử bầu Kiên. Ảnh: Dân Việt

Hơn 60 phóng viên trong phòng tác nghiệp đã ồ lên.

Điện chập chờn cũng khiến phần thủ tục khai mạc tại phòng xét xử bị gián đoạn.

Đến 8h40, điện mới có trở lại và tòa tiếp tục làm việc.

Tuy nhiên sau đó ít phút, khi chủ tọa phiên tòa thẩm tra căn cước các bị cáo thì phòng xử án lại mất điện. Phiên tòa phải gián đoạn một thời gian.

Gần 10h, tại phòng tác nghiệp báo chí mất điện lần 2. Phóng viên phản ánh âm thanh truyền dẫn không tốt, không nghe rõ tiếng bị cáo và luật sư.

10h25, trong lúc HĐXX tạm nghỉ để hội ý, lại tiếp tục xảy ra sự cố mất điện.

Đến 11h10, tòa tạm nghỉ, chiều sẽ tiếp tục với việc công bố cáo trạng của đại diện VKS.

An ninh được thắt chặt trong phiên xử bầu Kiên

An ninh được thắt chặt trong phiên xử bầu Kiên

M.Đức - H.Sang