- Ngày 14/4, ông Bá Thanh Nam, Trưởng công an xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết, chiều cùng ngày gia đình sản phụ H.T.T (15 tuổi, trú ở thôn Tân Hòa, xã Sơn Phước) đã tổ chức an táng cho một trong hai trẻ do T. sinh đôi thiếu tháng.

Bác sĩ Hồ Hoàng Thống Nhất, Khoa nhi Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên xác nhận, một trong hai đứa con gái sơ sinh của chị T. đã tử vong vào ngày 13/4 do nhiễm trùng đường hô hấp.

Theo bác sỹ Nhất, hai trẻ bị suy hô hấp phải thở bằng máy từ khi mới nhập viện.

Sản phụ T. sinh đôi tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Hòa từ chiều ngày 24/3 (mỗi bé nặng dưới 2kg).

{keywords}

Những ngày qua, người dân xã Sơn Phước (huyện Sơn Hòa) xôn xao bàn tán vụ bé T sinh đôi

Do thiếu tháng tuổi, yếu sức nên các bé được chuyển xuống Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên để được chăm sóc.

Đến ngày 25/3, Công an huyện Sơn Hòa lấy mẫu tóc của những người liên quan gửi đi giám định AND để xác định “tác giả” gây ra bào thai này.

Trước đó, trong tháng 2/2014, gia đình T. có đơn gửi Công an huyện Sơn Hòa tố cáo ông N.B (69 tuổi) và ông V.B (51 tuổi) là người cùng xã, theo T hai ông này giao cấu với T. 13 lần trong những lần đi chặt mía thuê.

Ngày 14/4, Công công an huyện Sơn Hòa cho cho hay, vẫn đang chờ kết quả giám định ADN của ngành chức năng để xử lý vụ việc theo pháp luật.

Trâm Trân