- Băng trộm hành nghề chuyên nhắm đến xe SH, PCX…có trang bị cả thiết bị phá sóng định vị. Khi bị cảnh sát bao vây đối tượng cầm đầu đã dùng dao khống chế người đi đường hòng cướp xe tẩu thoát.

Công an Q.7, TP.HCM ngày 11/4 cho biết, đã vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng gồm: Đàm Đạt Văn (tự Báo, SN 1976) và Nguyễn Quang Ngọc Đức (SN 1984, cùng ngụ Q.10) để điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Hiện cơ quan công an đang truy xét các đồng phạm của băng nhóm trộm táo bạo này. Hiện có ít nhất 4 đối tượng liên quan.

{keywords}

Nguyễn Quang Ngọc Đức (trái) và Đàm Đạt Vân (phải) tại công an

 

Bước đầu công an xác định, băng nhóm này gồm 6 đối tượng. Trong số đó 4 đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp, 2 đối tượng khác giữ vai trò tiêu thụ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng đầu tháng 4/2014 tại địa bàn Q.7 liên tiếp xảy ra các vụ trộm ở các bãi giữ xe, quán nhậu, nhà hàng, cơ sở kinh doanh với thủ đoạn tương tự nhau.

Cụ thể có 1 đối tượng xộc thẳng vào, gây sự với các bảo vệ bãi giữ xe với cái cớ “sao mày cướp vợ tao?”, “mày đánh em tao hả?”…rồi tạo ra cảnh giằng co, làm bảo vệ bãi giữ xe mất cảnh giác. Thừa lúc lộn xộn, các đối tượng khác lợi dụng trà trộn vào bãi giữ xe lấy đi các loại xe gắn máy như: SH, PCX…

Do các vụ trộm xảy ra có thủ đoạn tương tự nhau nên cơ quan công an tình nghi do 1 băng nhóm gây ra. Ban chỉ huy công an Q.7 chỉ đạo đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm vào cuộc..

Mới đây trinh sát đã phục kích bắt giữ 2/6 đối tượng trong băng nhóm trộm nêu trên.

Cụ thể, 18h chiều 7/4 Văn và Đức đi xe gắn máy từ Q.10 đến trước quán nhậu Sông Tân (đường Lâm Văn Bền, KP.4, P.Tân Kiểng, Q.7). Bỏ Văn bên ngoài, Đức chạy thẳng xe vào quán gây chuyện với người quản lý, mục đích là gây chú, lôi kéo bảo vệ ở bãi giữ xe đến giải quyết. Tranh thủ lúc này Văn đột nhập bãi xe, dùng đoản phá khoá và dắt ra ngoài 1 xe SH của khách.

{keywords}

Tang vật công an thu giữ và thiết bị phá sóng định vị

Bất ngờ lực lượng trinh sát ập đến. Đối tượng Đức bị trinh sát khống chế, bắt giữ tại chỗ. Riêng đối tượng Văn bỏ xe SH đang trộm tháo chạy. Bị trinh sát rượt đuổi, Văn chạy vào nhà dân lấy dao dùng làm hung khí, uy hiếp 1 người đi đường hòng cướp xe tẩu thoát. Tuy nhiên các trinh sát nhanh chóng bao vây, tước hung khí và bắt đối tượng…

Cơ quan công an thu giữ tang vật của các đối tượng gồm: 1 xe gắn máy dùng làm phương tiện gây án, 1 con dao bấm dài 25cm, nhiều đoản khoá. Đặc biệt có 1 thiết bị phá sóng định vị, dùng để đối phó với cơ quan điều tra…

Bước đầu Văn, Đức khai nhận cùng đồng bọn gây ra nhiều vụ dàn cảnh để trộm xe. Hiện tại chúng chỉ nhớ chính xác được 10 vụ, trong đó có 5 vụ trên địa bàn Q.7. Tài sản nhắm đến của băng trộm là xe SH, PCX…sau đó bán lại cho các đầu mối tiêu thụ là 30 – 50 triệu đồng/chiếc.

Hiện công an Q.7 đang mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng trong băng trộm trên.

Đàm Đệ