- Những hình ảnh vụ việc nghiêm trọng xảy ra vào tối 10/4 tại xã Bắc Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh). Hàng trăm người dân quá khích đã đập phá nhà, đốt xe máy của nhiều lãnh đạo xã.

Theo ông Trần Bá Hoành - Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn, vụ việc xảy ra vào 20h ngày 10/4, có khoảng 200 người dân xóm Trung Sơn (xã Bắc Sơn) đã tập trung ném đá, phá hoại nhà của 8 cán bộ xã.

Trong đó có nhà của anh Dương Công Đức (bí thư đoàn xã) và ông Nguyễn Khắc Sơn (trưởng công an xã) bị người dân đập phá nặng nhất.

Sau đó, họ di chuyển tới những nhà cán bộ khác như ông Dương Công Tự (bí thư đảng ủy) và một công an viên xóm Tân Sơn để đập phá.

Được biết, nguyên nhân sự việc trên là do phần đông người dân xóm Trung Sơn không đồng tình với dự án Công viên Vĩnh Hằng, triển khai trên địa bàn xã, lấy nhiều diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng.

Vụ việc nghiêm trọng trên đang được các cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh xử lý.

Dưới đây là hình ảnh do người dân Bắc Sơn cung cấp cho VietNamNet:

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}


Duy Quang - Văn Đức