- Ông Đoàn Ngọc Vinh, Chủ tịch UBND xã An Mỹ, huyện Tuy An (Phú Yên), bị người dân lấn chiếm đất rừng phòng hộ nuôi tôm dùng hung khí đánh.

Ngày 19/3, UBND xã An Mỹ cử 3 cán bộ xã đến đo đạc, xác định diện tích đất hộ ông Trần Hưởng (SN 1948, trú ở thôn Giai Sơn, xã An Mỹ) vi phạm tự ý mở rộng diện tích trong khu vực rừng phòng hộ ven biển nuôi tôm, thì bị ông Hưởng và người thân dùng hung khí tấn công, đuổi đánh.

{keywords}

Khu vực lấn chiếm đất nuôi tôm ở xã An Mỹ

UBND xã An Mỹ đã điều động lực lượng đến hiện trường xử lý, trong đó có ông Vinh chủ tịch UBND xã cùng đi.

Đến nơi gia đình ông Hưởng không chấp hành, mà tiếp tục cản trở, đánh cả ông Vinh.

Theo chính quyền địa phương, gia đình ông Hưởng sử dụng đất sai mục đích để làm hồ nuôi tôm trái phép với diện tích trên 2.160m2 từ năm 2010.

Cuối năm 2012, hồ nuôi tôm của ông này cùng với 5 hồ của người dân khác bị UBND xã An Mỹ cưỡng chế, buộc tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, các hồ này khôi phục trở lại, tiếp tục thả nuôi tôm trên tổng diện tích hơn 12.000m2 cho đến nay.

Mạnh Hoài Nam