- Sáng 14/3, tin Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, nguyên nhân dẫn đến cái chết của 5 học sinh người Mông tại xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông bước đầu được xác định là do bị sập hầm cát, khi các em chui vào chơi đùa.

Các nạn nhân được xác định chết khoảng 13 giờ ngày 11/3 và được người dân phát hiện lúc 6 giờ ngày 13/3.

Theo đó, vào trưa ngày 11/3, nhóm học sinh gồm Lý Seo Hùng (SN 1996, trú thôn Ea Bar, xã Cư Pui); Giàng Văn Bàng (SN 1996, trú thôn Ealueh, xã Cư Đrăm); Ma Văn Bình (SN 1995, trú thôn Yang Hanh, xã Cư Đrăm), đều là học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo (xã Cư Đrăm); Lý Seo Phong (SN 2001, trú thôn Yang Hanh, xã Cư Đrăm) và Vàng Quang Vinh (SN 1997, trú buôn Ealueh, xã Cư Đrăm), là học sinh trường THCS Cư Đrăm sau khi đi học về thì nấu ăn trưa, rồi rủ nhau ra suối tắm.

{keywords}

Người dân tập trung xem cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Tắm xong, các em chui vào hầm cát bên suối. Hầm có chiều sâu 1,2m, bề ngang trên 3m, cách mặt nước sông Krông Bông 13m.

Đây là nơi các em vẫn thường chui vào chơi sau khi tắm sông.

Bất ngờ, hầm cát đổ sập vùi lấp cả 5 em.

Cả 5 nạn nhân đều là học sinh đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn, được gia đình dựng nhà tạm gần trường để trọ học.

Theo thầy Nguyễn Văn Đạt – Bí thư đoàn trường THPT Trần Hưng Đạo, cả 3 học sinh Hùng, Bàng, Bình đã vắng học không có phép từ sáng ngày 12/3.

Khi nhận thông tin từ Công an huyện Krông Bông yêu cầu xác minh, kiểm tra thông tin thì đúng 3 em là Lý Seo Hùng, Giàng Văn Bàng và Ma Văn Bình.

{keywords}

 Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, tìm nguyên nhân vụ 5 học sinh tử vong

 

“Theo tập tục, các em thường hay nghỉ học để về nhà giúp bố mẹ làm nương rẫy, khi các em vắng học, trường chỉ nghĩ các em vắng học để về nhà, không ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng như vậy” – thầy Đạt chua xót.

UBND huyện Krông Bông đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 2 triệu đồng để lo hậu sự.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Krông Bông điều tra, làm rõ.

Trùng Dương