- Từ ngày 8/3 tới nay, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vẫn giữ nguyên mức an ninh cấp độ 1 đối với tất cả các chuyến bay xuất phát tại đây.

Thắt chặt an ninh tại sân bay Tân Sơn Nhất

An ninh đã được thắt chặt tại sân bay Tân Sơn Nhất kể từ ngày 9/3 sau khi có chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng về việc tăng cường kiểm tra, giám sát an ninh hàng không.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó GĐ Trung tâm An ninh Hàng không Tân Sơn Nhất cho biết, từ ngày 8/3, việc tăng cường lực lượng, đảm bảo công việc tuần tra, kiểm soát, soi chiếu… đối với hành lý, hàng hóa, hành khách đi vào sân bay được thực hiện trên diện rộng ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Hiện nay có 43 hãng hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất, tần suất rất đông nên việc đảm bảo an ninh trật tự luôn được đề cao.

Ngoài an ninh hàng không, đến thời điểm này, công an quận Tân Bình, CSGT, cảnh sát 113…cũng được tăng cường, tuần tra, chốt chặn khu vực hành khách ra vào, đặc biệt là khu vực ga quốc tế.

Theo vị lãnh đạo Trung tâm An ninh Hàng không Tân Sơn Nhất, việc tăng cường kiểm tra an ninh đối với hành khách, hàng hóa…tuy nhiên không gây chậm trễ chuyến bay do lực lượng an ninh tăng về quân số.

Kể từ khi áp dụng biện pháp tăng cường an ninh cấp độ 1 đến nay, hành khách phần lớn đều thuận tình, ủng hộ và tự giác thực hiện theo yêu cầu của lực lượng chức năng sân bay.

Thạch Thảo