Chiếc xe khách chạy theo hướng Huế - Hà Tĩnh đã đâm trực diện vào chiếc container mang BKS 29C-06576 đi ngược chiều. Hậu quả là ít nhất có 4 nạn nhân đã tử vong và hàng chục người bị thương trong vụ tai nạn này.

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào trưa nay (ngày 30/4), tại địa phận xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế giữa xe khách 30 chỗ và một xe container.

Cụ thể, vào khoảng 12h50, xe khách của nhà xe Khánh Truyền, mang BKS 38N – 5434 chạy theo hướng Huế - Hà Tĩnh, khi đến địa phận trên thì đâm trực diện vào chiếc container BKS 29C-06576 kéo théo rơ moóc, đi ngược chiều.

Hậu quả là hai xe cùng lao xuống bờ ruộng bên đường. Phần đầu của hai xe đều bị bẹp gí, biến dạng, riêng chiếc container rơ moóc đã bị bung ra.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Tuổi trẻ)

Sau tai nạn, nhiều hành khách bị mắc kẹt trong xe khách Khánh Truyền. Lực lượng công an đã phải thuê xe cẩu đến kéo hai xe tách ra để tìm nạn nhân mắc kẹt.

Người dân địa phương đã cùng lực lượng chức năng hỗ trợ đưa người bị thương vào bệnh viện trung ương Huế và bệnh viện huyện Phong Điền để cấp cứu.

Theo nguồn tin của báo Thanh niên, có 4 người chết tại chỗ, 10 người bị thương (trong đó có 3 người nguy kịch) sau vụ tai nạn này.

Vào chiều ngày 28/4, trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã An Hiệp, huyện Tuy An, Phú Yên cũng xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe Innova và container.

Xe Innova do tài xế Võ Văn Liễu (45 tuổi, tỉnh Lâm Đồng) lái, chạy hướng Bắc - Nam bất ngờ lao qua trái đường rồi đâm vào đầu container do anh Nguyễn Nguyên Vũ (36 tuổi) lái.

Cú tông mạnh làm chiếc xe du lịch lùi lại phía sau hơn 50m rồi lao xuống ruộng. Vụ tai nạn làm 12 người trên xe Innova bị thương (trong đó có 4 trẻ em) phải cấp cứu tại bệnh viện.

Lê Lan (Tổng hợp)