- Sáng ngày 3/4, trên đèo Prenn (TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ lật xe chở khách du lịch khiến 15 du khách bị thương phải nhập viện cấp cứu.

 

Các tin liên quan

Xe khách lao xuống kênh, 15 người nhập viện

Xe khách lao xuống sông, hàng chục người thoát chết

Mất phanh, xe đầu kéo đâm liên hoàn giữa ngã tư

Vào thời điểm trên, xe ô tô loại 45 chỗ biển số 83B – 000.40 (do tài xế tên Tuấn) điều khiển đang chạy hướng xuống đèo Prenn. Khi cách chân đèo khoảng 3km, tài xế đánh tay lái tránh một chiếc xe chạy ngược chiều khiến xe bị đâm vào vách núi.

{keywords}
Chiếc xe bị nạn đang được ngành chức năng cứu hộ

Chiếc xe bị lật nhào xuống đường. Hậu quả, 15 người bị thương phải nhập viện, trong đó có 2 người bị thương nặng. Chiếc ô tô cũng bị hư hỏng nặng.

Được biết, đây là chiếc xe được người dân thuê chở đoàn du khách ở Cần Thơ đi du lịch một số tỉnh ở Tây Nguyên và Nha Trang. Sáng 3/4, khi xe đang chở du khách từ Đà Lạt trở về Cần Thơ thì xảy ra vụ việc.

Cũng trong sáng nay, khoảng 5h10p, xe tải chở gỗ mang BKS 82C-001.73 do tài xế Nguyễn Văn Dư (SN 1984), trú tại Phù Cát, Bình Định điều khiển lưu thông trên tuyến đường ĐT 611, đoạn qua địa bàn thôn 1, xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, Quảng Nam bất ngờ bị lao xuống ruộng, lật nghiêng.

Theo hồ sơ công an huyện Quế Sơn ghi nhận từ lời khai của tài xế Nguyễn Văn Dư cho biết, anh Dư điều khiển xe chở gỗ từ cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Kom Tum) đưa về huyện Điện Bàn tiêu thụ.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Văn Hào)

Khi chạy đến đoạn đường này thì anh ngủ gật vì chạy suốt đêm, không làm chủ được tay lái. Khi tỉnh giấc thấy xe chao đảo mạnh anh cùng phụ xe giật mình mở cửa lao ra ngoài.

Rất may, tại thời điểm trời vừa mới sáng ít người qua lại trên đoạn đường này nên không có người thương vong.

Kiểm tra tại hiện trường, công an Quế Sơn ghi nhận một đoạn đường bị cày nát, chiếc xe nằm lật nghiêng, hàng chục m3 gỗ văng ra ngoài.

Tiểu Long - Vũ Trung