Nếu như chuyện tình của Ông Cao Thắng vẫn bình yên, hạnh phúc bên người đẹp Đông Nhi thì Quang Vinh đã từng tuyên bố thất tình tới 10 lần.


Đường tình lận đận của "Hoàng tử sơn ca" Quang Vinh

{keywords}
Hình ảnh ngày bé của Quang Vinh

"Hoàng tử sơn ca" Quang Vinh được sinh ra trong một gia đình kinh doanh giàu có, khi bố từng là chủ một thương hiệu điện máy nổi tiếng cả nước. Điều này hẳn nhiều người biết.

Khác với nghiệp kinh doanh của gia đình thì từ nhỏ Quang Vinh đã sớm thể hiện khả năng âm nhạc và ca hát. Những năm cuối năm cấp I, Quanh Vinh sinh hoạt văn nghệ thiếu nhi ở đội Sơn Ca Nhà thiếu nhi Quận 1, xuất hiện đều đặn trong hầu hết các chương trình ca nhạc thiếu nhi trên đài phát thanh, truyền hình thành phố hay các cuộc thi, liên hoan âm nhạc thiếu nhi.

Khi trưởng thành, mặc dù gia đình hướng anh đi theo một con đường khác, nhưng cái duyên và niềm đam mê đã làm nên một chàng "Hoàng tử sơn ca" của showbiz Việt.

{keywords}

Ca sĩ Quang Vinh thời mới nổi tiếng

Sở hữu một vẻ ngoài lãng tử, thư sinh kèm nụ cười "răng khểnh" cực kì dễ thương, cùng với đó là một giọng hát ngọt ngào, thành công trong sự nghiệp và còn là thiếu gia của một gia đình bề thế, Quang Vinh là niềm ao ước của không ít mỹ nhân showbiz. Thế nhưng, chuyện tình cảm của chàng hoàng tử này lại khá lận đận.

Là người của showbiz thế nhưng Quang Vinh chưa từng công khai người yêu của mình với công chúng. Người hâm mộ chỉ biết qua những thông tin úp mở của Quang Vinh và qua những lời đồn thổi.

Khi mới nổi danh ở lĩnh vực ca hát, Quang Vinh đã từng thừa nhận yêu một cô gái cùng nghề. Nhưng rồi tình yêu đó không có một kết thúc hạnh phúc. Nghe đâu, cô gái đó đã theo gia đình sang định cư ở nước ngoài.

Dư luận cùng từng bùng lên tin đồn Quang Vinh đã có thời yêu đơn phương Tăng Thanh Hà. Quang Vinh và Tăng Thanh Hà có cơ duyên làm việc chung từ năm 2005. Thời điểm đó, họ đóng clip, chụp hình quảng cáo cùng nhau và dự án nào cũng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả hâm mộ.

{keywords}

Ca sĩ Quang Vinh, Tăng Thanh Hà

Thời làm việc chung với Hà Tăng, Quang Vinh đã được biết tới là 1 ca sĩ "ăn khách" và là con trai của ông chủ chuỗi kinh doanh điện máy nổi tiếng trên cả nước.

Qua những lần tiếp xúc, trò chuyện trong hậu trường, Quang Vinh dần biểu lộ tình cảm với cô diễn viên có ngoại hình xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ. Trong 1 lần trả lời phỏng vấn, Quang Vinh không ngại thừa nhận: “Tôi yêu đơn phương Tăng Thanh Hà nhưng cũng có lúc băn khoăn tự hỏi không biết đó có phải là tình yêu không nữa, chỉ biết là tôi rất mến Tăng Thanh Hà".

Sau chia sẻ của Quang Vinh, Tăng Thanh Hà bất ngờ từ chối khéo với quan điểm: “Có dịp làm việc chung với Quang Vinh nhiều lần nên tôi nhận thấy Vinh là người bạn tốt.

Quang Vinh cũng đã biết tôi có bạn trai rồi, nên có nói ra thì mọi chuyện cũng chỉ như vậy thôi. Trước sau, tôi vẫn luôn coi anh là bạn. Thực sự tôi không nghĩ nhiều đến chuyện này bởi muốn tập trung vào việc học trước mắt".

Từ khi duyên không thành, Quang Vinh và Tăng Thành Hà hạn chế hợp tác và xuất hiện cùng nhau.

{keywords}

Khoảnh khắc "tái hợp" của Quang Vinh - Tăng Thanh Hà trong bộ hình cưới.

Phải mất 2 năm làm việc đứt quãng, năm 2007, “hoàng tử sơn ca” mới tái hợp Hà Tăng khi cặp đôi này được 1 tạp chí mời chụp hình cưới.

{keywords}

Lý Quí Khánh và Quang Vinh

Là người của công chúng, vẫn còn độc thân nên Quang Vinh cũng không thoát khỏi những tin đồn giới tính. Người tình tin đồn của Quang Vinh chính là nhà thiết kế tài ba Lý Quý Khánh. Khi được hỏi về điều này, NTK chỉ chia sẻ: "Nếu nói là người yêu thì cũng không đúng, mối quan hệ giữa chúng tôi còn thân hơn cả tình yêu. Bởi vì, người yêu thì còn có những chuyện che giấu nhau, còn giữa tôi và Vinh không giấu nhau bất cứ chuyện gì. Chúng tôi, chia sẻ với nhau tất cả mọi chuyện. Đặc biệt, quen biết nhau 7 năm, quá gắn bó nên mối quan hệ giữa chúng tôi còn hơn là tình yêu. Còn nếu gọi là gì thì trong từ điển Tiếng Việt chưa có".

Nói về mối quan hệ 11 năm với Quang Vinh, Lý Quí Khánh thổ lộ: "Hiếm có tình bạn nào kéo dài được 11 năm, huống hồ là tình yêu đồng giới. Với tình yêu giữa hai người đàn ông, họ sẽ có những thói quen, sở thích trùng lắp và khó để duy trì mối quan hệ trong thời gian dài".

Chia sẻ về chuyện tình cảm của mình, Quang Vinh cũng đã từng phải thừa nhận rằng mình đã thất tình tới 10 lần. Còn nhớ, cách đây vài năm, anh cũng đã úp mở về người yêu trong mộng của mình và lời hứa kết hôn khi 30 tuổi.

{keywords}

Ngoài kinh doanh, thời gian rảnh, Quang Vinh dành để du lịch

Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Quang Vinh đã bất ngờ chia tay showbiz. Quang Vinh dành thời gian cho việc kinh doanh của bản thân và liên tục gặt hái được thành công. Việc kinh doanh thuận lợi giúp Quang Vinh có một cuộc sống thượng lưu, giàu có và vô cùng thoải mái. Phần lớn thời gian, "Hoàng tử sơn ca" dành cho việc đi chu du khắp nơi trên thế giới.

Còn lời hứa về hôn lễ của anh đến nay, đã ngoài 30 tuổi, vẫn chưa được thực hiện.

Chuyện tình đẹp của chàng thiếu gia Ông Cao Thắng

Ông Cao Thắng là cậu ấm của đại gia nhựa tiếng tăm trong giới kinh doanh Sài Gòn.

{keywords}

Ông Cao Thắng được sinh ra trong một gia đình kinh doanh có tiếng tăm tại Sài Gòn.

Ngoài việc ca hát, được gia đình hậu thuẫn về vốn, Ông Cao Thắng thỏa sức thử nghiệm với lĩnh vực kinh doanh. Năm 2011, anh đổ khá nhiều tiền vào hệ thống kinh doanh khu vui chơi giải trí cảm giác mạnh tại một địa bàn ở quận 10, TP.HCM. Ngoài ra, Ông Cao Thắng cũng tự lập công ty giải trí, thuê ê-kíp riêng, đầu tư trang thiết bị hiện đại để sản xuất các MV ca nhạc cho mình và các ca sĩ khác. Với ý tưởng mới mẻ, hình ảnh đẹp, chất lượng, nhiều ca sĩ đã tin tưởng và tìm đến công ty của nam ca sĩ.

Ngoài ra, nam ca sĩ còn là Chủ tịch một đội bóng trên 2 năm nay do chính anh sáng lập và thi đấu ở những giải lớn trong toàn quốc.

Ngoài gia thế khủng, người hâm mộ còn biết đến Ông Cao Thắng cùng mối tình chung thủy với ca sĩ Đông Nhi.

{keywords}

Ông Cao Thắng - Đông Nhi cặp đôi đẹp của showbiz Việt.

Còn nhớ, hồi đầu tháng 9/2010, nghi án hẹn hò của Ông Cao Thắng và Đông Nhi xuất hiện trên khắp các mặt báo khi nam ca sĩ bất ngờ đảm nhận vai trò diễn viên minh hoạ trong MV của Đông Nhi. Nghi án hẹn hò trở nên rầm rộ hơn khi Ông Cao Thắng và Đông Nhi vô cùng thân mật trong buổi họp báo ra mắt album vol 1 của nữ ca sĩ. Sau đó, tháng 9/2011, Đông Nhi chính thức thừa nhận mối quan hệ với Ông Cao Thắng khi cô trả lời phỏng vấn cho một tạp chí.

Thời gian đầu công khai, Đông Nhi bị cho rằng cặp với Ông Cao Thắng vì tiền. Vượt qua dư luận, Ông Cao Thằng và Đông Nhi đến nay vẫn luôn là cặp đôi luôn "dính như sam". Từ khi công khai, cặp đôi không ngần ngại trao nhau những cử chỉ tình tứ trong các sự kiện.

Đông Nhi sau khi tách quản lý cũ cũng hoàn toàn giao phó các dự án âm nhạc của mình cho công ty bạn trai sản xuất, định hướng. Để làm chỗ dựa cho bạn gái, Ông Cao Thắng đã ngừng việc ca hát, tự nguyện đứng phía sau trong vai trò nhà sản xuất âm nhạc, hầu hết các sản phẩm thành công của Đông Nhi. Bản thân Đông Nhi cũng thừa nhận, để có được chỗ đứng vững chắc như ngày hôm nay, cô nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ phía bạn trai. Nữ ca sĩ Đông Nhi thổ lộ: “Chung thủy, thật lòng, biết nghĩ cho tương lai” là những phẩm chất tốt của Ông Cao Thắng, người khiến cô bị “chinh phục”. “

{keywords}

Ông Cao Thắng, Đông Nhi vui vẻ chụp ảnh cùng bố của bạn trai

Sau hơn 5 năm yêu nhau, Ông Cao Thắng đã công khai cầu hôn Đông Nhi trước hàng nghìn khán giả. Tình yêu của họ cũng được sự ủng hộ rất lớn từ phía 2 gia đình.

Đến nay, người hâm mộ chỉ còn mong đợi vào cái kết đẹp như cổ tích của cặp trai tài, gái sắc này.

Theo Gia đình & Xã hội