Tuần phim Việt Nam tại Mỹ , nhân kỷ niệm 20 năm bình thường hoá quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ chính thức được khai mạc lúc 19h30 (giờ Mỹ) ngày 5/7/2015 tại Rạp Chiếu phim Doris Duke, Thành phố Honolunu-Hawaii.


Tuần phim được tổ chức từ ngày 4/7 đến ngày 18/7/2015 tại các thành phố Honolulu (Hawaii), Washington DC, và New York. Đây là hoạt động điện ảnh quan trọng do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Vụ Văn hoá Đối ngoại UNESCO, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc và các đối tác phía Hoa Kỳ (Bảo tàng Nghệ thuật Honolulu, Rạp chiếu phim Doris Duke, Bảo tàng Smith Sonian, Rạp Chiếu phim Freer and Sackler Galleries, Mạng lưới phát triển điện ảnh Châu Á Hoa Kỳ, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA.

 

{keywords}

Ban tổ chức, Giám khảo tại đêm Khai mạc LHP Việt Nam ở Pháp năm 2014 (Ảnh Ngọc Chính)

TS. Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh, đại diện đoàn điện ảnh Việt Nam, và bà Jeannette Paulson Hereniko, Chủ tịch mạng lưới khuyến khích phát triển điện ảnh Châu Á (NETPAC) Hoa Kỳ và bà Abigail Algar, Giám đốc tuyển chọn phim của rạp chiếu phim Doris Duke (thuộc Bảo tàng Nghệ thuật Honolulu) sẽ phát biểu tại Lễ Khai mạc.

Với tình cảm yêu mến điện ảnh Việt Nam, bà Jeannette Paulson Hereniko đã dành nhiều thời gian kết nối Cục Điện ảnh Việt Nam với Rạp chiếu phim Doris Duke, Bảo tàng Nghệ thuật Honolulu (Hawaii). Bà Abigail Algar đã lựa chọn kỹ lưỡng 6 bộ phim Việt Nam đưa vào chiếu trong Tuần phim này. Đây là một chùm phim đa dạng về đề tài và thể loại, đem đến cái nhìn mới về điện ảnh Việt Nam.

Sáu bộ phim tham gia lần này là: phim hài “Trúng số”, phim sử thi huyền thoại “Khát vọng Thăng Long”, phim đề tài chiến tranh và hóa giải hận thù “Những đứa con của làng”, các phim tâm lý hành động “Hiệp sĩ mù”, “Bí mật thảm đỏ” và “Hào quang trở lại”.

Các hoạt động trong Tuần phim được tổ chức bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Ngọc Chính