'Avengers: Age of Ultron’ (Avengers: Đế chế Ultron) thu về 4 triệu USD (khoảng 85 tỉ đồng) sau 10 ngày ra rạp.

Phần 2 của siêu bom tấn về biệt đội các người hùng thu về gần 627 triệu USD trên toàn cầu sau 12 ngày công chiếu. Chính thức ra mắt khán giả Bắc Mỹ cuối tuần qua, sau 3 ngày Avengers: Đế chế Ultron đã thu về 187,7 triệu USD, xếp thứ 2 trong danh sách những bộ phim có doanh thu tuần đầu mở màn cao nhất mọi thời tại thị trường nội địa.

Tính cả doanh thu tại các thị trường nước ngoài với 439 triệu USD thì Avengers: Đế chế Ultron đã đạt 626,7 triệu USD. Như vậy Avengers: Đế chế Ultron hiện chỉ xếp sau chính người anh song sinh phần 1 ra mắt hè 2012 (với 207.4 triệu USD) trong danh sách những phim có doanh thu mở màn cao nhất trong tuần đầu công chiếu tại Bắc Mỹ.

{keywords}

Bom tấn có chi phí sản xuất lên đến 270 triệu USD này được dự đoán còn đạt doanh thu cao hơn nữa nếu như cuối tuần qua không diễn ra trận quyền anh thế kỷ giữa Manny Pacquiao và Floyd Mayweather, thu hút hàng triệu người theo dõi trực tiếp lẫn trên truyền hình khiến làm giảm sút đáng kể lượng người xem đến rạp.  

'Thật khó để ước tính tác động của một trong những sự kiện thể thao lớn nhất từ trước đến nay này. Tuy nhiên lượng khán giả đến xem Age of Ultron vào thời điểm sau 17h ngày thứ 7 vừa qua đạt 31%, so với 37% của Avengers và 41% của Iron Man 3’, Dave Hollis, phụ trách phát hành của Disney chia sẻ với trang TheWrap ngày 3/5.

Trước đó các chuyên gia phòng vé dự đoán Avengers: Đế chế Ultron có thể đạt doanh thu mở màn 210 triệu USD. Tuy nhiên Disney hy vọng doanh số của bom tấn này sẽ nhanh chóng giúp hãng cán mốc 1 tỉ USD tại thị trường nước ngoài. Phản hồi của người xem với Avengers: Đế chế Ultron khá tích cực khi họ cho phim điểm A trên trang CinemaScore.

Việt Nam cũng không nằm ngoài cơn sốt này. Trong 10 ngày vừa qua, bộ phim đã đạt tổng doanh thu 4 triệu USD, với 900.000 lượt khán giả tới rạp và nghiễm nhiên trở thành quán quân phòng vé suốt thời gian đó.

Chiến thắng ngoạn mục của Avengers 2 cũng kết thúc chuỗi 4 tuần chiếm ngôi bá chủ phòng vé Bắc Mỹ của 'Fast & Furious 7'. Tuần này dù bị đẩy xuống vị trí thứ 3 phòng vé với doanh thu vỏn vẹn 6,1 triệu USD nhưng bom tấn tốc độ hiện đang lao nhanh đến doanh số 1,5 tỉ USD trên toàn cầu mà 'The Avengers' đã giành được cách đây 3 năm.

{keywords}

Bất ngờ là 'The Age of Adaline' đã lên ngôi á quân với doanh thu 6,2 triệu USD. 'Cinderella' tuần trước ở vị trí 12 đã lội ngược dòng lên vị trí thứ 6 tuần này.

10 phim ăn khách nhất tuần qua

1. Avengers: Age of Ultron - 187,656,000 USD
2. The Age of Adaline - 6,250,000 USD
3. Furious 7 - 6,114,000 USD
4. Paul Blart: Mall Cop 2 - 5,550,000 USD
5. Home - 3,300,000 USD
6. Cinderella - 2,357,000 USD
7. Ex Machina - 2,231,000 USD
8. Unfriended - 1,988,000 USD
9. The Longest Ride - 1,700,000 USD
10. Woman in Gold - 1,681,000 USD

Linh Anh