Nghiện ngập, đánh người, buôn lậu… là những tội danh khiến người mẫu muốn quên ngay lập tức.


Người mẫu không phải là một nghề trải thảm hoa hồng như trong suy nghĩ của nhiều người, đó thực sự là một ngành công nghiệp vô cùng khắc nghiệt và đầy cám dỗ. Là người mẫu nổi tiếng, giới chân dài không chỉ bị dõi theo từng bước đi trên sàn diễn mà nhất cử nhất động của họ trong đời sống thường ngày cũng đều bị để ý sát sao.

{keywords}

Nhất cử nhất động của những siêu mẫu đều được theo dõi sát sao.

Cũng giống như những nghề nghiệp lắm tiền, nhiều tiếng nhưng đầy rẫy gian nan, người mẫu thường xuyên vấp ngã, sa đọa… thậm chí cả nghiệp mẫu cũng có nguy cơ tiêu tan vì những hành xử chưa đẹp.

Naomi Campbell

“Báo đen” mỹ miều làm nên diện mạo của làng mốt nhưng cũng dẫn đầu trong số những người đẹp lắm tài nhiều tật. Cô được biết đến với tính cách nóng như lửa, thậm chí dữ tợn và thường xuyên có những hành vi gây hấn. Danh sách tội danh của người đẹp da màu dài dằng dặc, chẳng kém gì thành tích của cô.

Năm 1998, Campbell bị buộc tội đánh quản lý riêng của mình bằng điện thoại nhưng may mắn thoát tội. Những vụ đánh quản lý, người giúp việc kiểu này còn diễn ra rất nhiều lần sau đó. Năm 2004, cô bị phanh phui là nghiện ma túy.

Năm 2007, Campbell phải chịu 5 ngày lao động công ích vì hành vi đánh người. Cô chịu án nhưng khi ra tòa thì ăn diện chẳng khác nào đi tiệc.

{keywords}

"Báo đen" hầu tòa nhiều lần vì tội hành hung người giúp việc.

Kate Moss

Xinh đẹp, ấn tượng và là một tên tuổi không thể bỏ qua của làng catwalk quốc tế nhưng Kate Moss cũng là một trong những tấm gương xấu điển hình.

Không chỉ tiệc tùng đình đám thâu đêm suốt sáng, Kate Moss còn giữ thói quen hút thuốc như ống khói, với tần suất 2 bao/ngày. Quá trình hút thuốc liên tục này hủy hoại làn da và hàm răng của người đẹp một thời với tốc độ nhanh chóng mặt.

Tháng 11 năm 1998, các báo chí rộ lên tin đồn Kate phải đi trại cai nghiện ma túy trong khi đó Kate vẫn khẳng định “như đinh đóng cột” là mình chỉ tiệc tùng quá chén mà thôi.

{keywords}

Kate Moss xinh đẹp khi mới bước vào nghề (trái) và hình ảnh xấu xí vì nghiện ngập (phải).

Paris Hilton

Khi nhắc đến những cô người mẫu hư hỏng, không thể không kể đến Paris Hilton. Sinh ra trong gia đình giàu có bậc nhất thế giới nên cô nàng này khét tiếng với những màn ăn chơi, tiệc tùng thâu đêm suốt sáng.

Paris Hilton cũng có đời sống tình dục vô cùng buông thả khi cặp kè hết người nọ đến người kia. Cô cũng là một trong số những người mẫu từng “chạm trán” pháp luật vì nghiện ngập ma túy, rượu và những tin đồn hành hung người khác.

{keywords}

Paris Hilton không được đánh giá cao khi làm mẫu, đời sống riêng tư lại càng khiến nhiều người lắc đầu ngao ngán.

Rob Evans, giám khảo America’s Next Top Model (ANTM)

Rob Evans từng là hình mẫu cho rất nhiều thí sinh ANTM hướng tới nhưng chắc chắn không phải là người có đời tư hoàn hảo như khi anh catwalk. Người mẫu nam nổi tiếng của nước Mỹ từng bị bắt vì tấn công một người đàn ông và chỉ được thả sau khi chi số tiền bảo lãnh lên tới 60 ngàn đô la.

{keywords}

Rob Evans, giám khảo ANTM từng bị bắt vì đánh người.

Lisa D’Amato

Lisa D’Amato là một trong những thí sinh đặc biệt nhất trong các mùa America’s Next Top Model. Cô từng giành vị trí cao ở mùa 15 và trở thành quán quân ở mùa 17, dù khi đó đã 30 tuổi. Tuy nhiên, “chân dài” này cũng mắc chứng nghiện rượu nặng và từng phải đi cai nghiện một thời gian dài.

{keywords}

Quán quân ANTM mùa 17 phải đi cai nghiện rượu.

Anna Nicole Smith

“Bản sao của Marilyn Monroe” từng là một người mẫu đình đám của Playboy. Năm 2007, cô đột tử ở tuổi 39 vì sốc thuốc. Nhiều người nghi ngờ rằng trong các loại thuốc mà cô sử dụng trước khi qua đời, có cả các chất gây nghiện bị cấm. Trước đó, Anna Nicole Smith

{keywords}

Anna Nicole Smith đẹp rạng ngời trong quảng cáo của Guess...

{keywords}

... và xuống sắc thảm hại vì dùng ma túy.

Gia Carangi

Trong những người đẹp nghiện ngập, Gia Carangi phải trả cái giá đắt nhất khi qua đời vào năm 1996 vì bệnh HIV. Đời tư của cô từng được tái hiện trong bộ phim mang tên Gia do Angelina Jolie thủ vai chính.

{keywords}

Gia Carangi chết vì HIV do dùng nhiều ma túy.

Joshua Walter

Người mẫu nam của thương hiệu lừng danh Hugo Boss cũng thừa nhận từng ăn cắp hơn 10 ngàn đô la tại một cửa hàng bán gas. Thú nhận này khiến hình ảnh của chàng mẫu 20 tuổi xấu xí hơn nhiều trong mắt người hâm mộ.

{keywords}

Người mẫu nam của Hugo Boss thừa nhận từng ăn cắp cả chục ngàn đô la.

Renee Always

Thí sinh của ANTM mùa thứ 8 là một trong những người mẫu lắm tật nhất. Cô từng bị bắt 4 lần vì đủ loại tội danh bao gồm: buôn lậu, lừa đảo, buôn ma túy, làm đồ giả và chống đối người thi hành công vụ.

{keywords}

Renee Always xinh đẹp khi thi ANTM (trái) và gày guộc, mặt đầy sẹo sau khi bị bắt (phải).

Theo Khám phá