Những rào cản gây phiền hà cho dân, thói trịnh thượng, cửa quyền của những người quản lý nhà nước, ở chính quyền các cấp đã bị lên án, cần được khắc phục, dẹp bỏ từ đầu xuân mới này. Có vậy mùa xuân mới thực sự khơi dòng chảy tích cực, sáng tạo trong dân.

Sức sống của mùa xuân chính là sự đâm chồi, nảy lộc trong thiên nhiên. Đó cũng là lúc con người gần gũi nhất với cảnh vật, tái tạo thiên nhiên bằng lao động của chính mình. Bởi vậy nên mùa xuân đến mỗi người dân đều chọn cho mình một chương trình hành động trong suốt 365 ngày và mong muốn mang lại hiệu quả thiết thực.

Đầu năm Ất Mùi này, ông Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đề xuất là năm hành động vì doanh nghiệp hướng tới việc phục vụ cho doanh nghiệp tốt hơn (trả lời báo chí phỏng vấn đầu năm). Thực tế hiện nay đó không chỉ là mong muốn mà còn là yêu cầu bức thiết của các doanh nghiệp trên nhiều phương diện cả về luật pháp, chính sách, tinh thần phục vụ của bộ máy công quyền trong việc giải phóng sản xuất, thời cơ hành động tạo nên hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, khuấy động niềm tin, tinh thần mới của các doanh nghiệp.

Đó cũng là nền tảng pháp lý xây dựng những "vườn ươm" đầu xuân làm nảy nở thêm nhiều tài năng của các doanh nhân và doanh nghiệp. Làm được như thế ai cũng nghĩ đến con đường làm ăn ngay từ đầu xuân mới, không phải "nghe ngóng", chờ đợi. Có khi một cái nút thắt được nới ra lại tràn trề sức sống xã hội. Nhưng mong muốn  đừng gỡ  nút  này lại mọc thêm những  nút  khác và phải hành động ngay.

Trên thực tế, ai cũng nghĩ đến con đường làm ăn ngay từ đầu xuân mới. Người dân mong muốn các hoạt động vui xuân ngày càng thiết thực, lành mạnh hơn, gắn với sản xuất kinh doanh. Xe công đi lại trong các lễ hội ngày càng giảm bớt. Sự gương mẫu của cán bộ, lãnh đạo các cấp trong các hành vi đón Tết, vui xuân có tác động rất lớn đến sự lành mạnh, bình dị của mùa xuân dân tộc. Những đợt "ra quân" đầu xuân của các ngành, các cấp không còn phô trương, hình thức gây lãng phí xã hội như trước…

{keywords}
Ảnh: cpv.org.vn

Đầu xuân nghe những câu chuyện làm giàu từ lao động, sản xuất ở nhiều địa phương và người dân thấy thêm ấm lòng.

Như ở vùng đất Cao Phong, tỉnh Hòa Bình đã trỗi dậy lấy lại thương hiệu nổi tiếng về nghề trồng cam. Cả huyện có nhiều nông dân tỉ phú với nhiều gia đình thu nhập từ 3 đến 5 tỉ đồng một năm. Với ý tưởng sáng tạo, sau 5 năm mở Công ty quản lý và cung ứng nguồn giảng viên nước ngoài, anh Nguyễn Đình Quyền đạt doanh thu gần 20 tỉ đồng một năm. Anh đã chia sẻ với báo chí về con đường khởi nghiệp đầy khó khăn nhưng bền chí, sáng tạo bằng trí thức và trải nghiệm thực tế của mình…Ở mỗi con người thành công đó, duy nhất lao động, học tập, sáng tạo đã làm nên sự giàu có. Sự giàu có đó làm cho dân vui.

Trên thực tế những người chân chính sống bằng thành quả lao động của mình mới có tình cảm lành mạnh, con người trở nên tươi tắn và họ hoàn toàn coi đó là mục tiêu đích thực của cuộc sống. Vì vậy hệ thống luật pháp và cơ chế quản lý như ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư phát biểu với Tuổi trẻ phải bảo đảm và tháo gỡ những vướng mắc làm hạn chế sức sáng tạo, khả năng lao động của con người trong tất cả các lĩnh vực. Những rào cản gây phiền hà cho dân, thói trịnh thượng, cửa quyền của những người quản lý nhà nước, ở chính quyền các cấp đã bị lên án, cần được khắc phục, dẹp bỏ từ đầu xuân mới này. Có vậy mùa xuân mới thực sự khơi dòng chảy tích cực, sáng tạo trong dân.

Mùa xuân là sự sáng tạo và tái tạo theo qui luật của thiên nhiên, khởi đầu năm mới. Trong không khí trong lành đó, mỗi con người và các tổ chức hình thành những ý tưởng sáng tạo và bắt tay ngay vào hành động không chậm trễ cho công việc của mình để thực hiện những ước mơ hoài bão cao đẹp, trong sáng. Đó là chặng đường khởi dầu một năm giàu tính sáng tạo, tạo ra cơ hội mới, khơi dòng chảy cho sức sống con người, cá nhân và tập thể đón chào mùa xuân mới. Niềm vui được thấy, được hiểu là quà tặng đẹp đẽ nhất của mùa xuân.

  • Ngọc Đản