Đồng chí Chu Tuấn Cáp nguyên Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam vừa qua đời hồi 09 giờ 29 phút, ngày 01 tháng 12 năm 2017 tại nhà riêng, số nhà 24 phố Tôn Thất Thiệp, Ba Đình, Hà Nội, hưởng thọ 75 tuổi.  

{keywords}

Sinh thời, đồng chí Chu Tuấn Cáp từng kinh qua các chức vụ như: Vụ trưởng Vụ Tây Bắc Âu; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Thụy Sỹ; Trợ lý Bộ trưởng; Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại Giao, Phó Bí thư Đảng uỷ khối Đối ngoại TƯ; Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Phó Chủ tịch UBQG Vì sự tiến bộ của Phụ nữ VN; Chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài; Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Nhật Bản; Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Đức Trung ương nghỉ hưu tháng 01 năm 2008.

Đồng chí Chu Tuấn Cáp được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì; Huy chương Kháng chiến hạng Nhì, Huy chương "Vì sự nghiệp Ngoại giao Việt Nam", Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp UNESCO Việt Nam”, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, được Chủ tịch nước phong hàm Đại sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí Chu Tuấn Cáp đã từ trần hồi 09 giờ 29 phút, ngày 01 tháng 12 năm 2017 tại nhà riêng, số nhà 24 phố Tôn Thất Thiệp, Ba Đình, Hà Nội, hưởng thọ 75 tuổi. Lễ tang đồng chí Chu Tuấn Cáp được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp cao tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ viếng từ 07 giờ 30 đến 08 giờ 45 phút, ngày 06/12/2017 (tức ngày 19/10 âm lịch). Lễ truy điệu lúc 08 giờ 45 phút cùng ngày.  An táng tại Nghĩa trang Thiên Đức, tỉnh Phú Thọ.

PV