Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng sẽ diễn ra vào 20h ngày 24/11 tại sân tượng đài Bác Hồ, Trung tâm thành phố Cao Bằng.

Đẹp nao lòng hình ảnh các di sản vật thể ở Việt Nam

Vẻ đẹp văn hoá phi vật thể của Việt Nam dưới góc nhìn nhiếp ảnh

Bắc Ninh chi 9 tỷ đồng để làm nhà chứa Quan họ

Ngày 6/11 tại Hà Nội, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức họp báo thông tin về Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng; Lễ công bố di tích lịch sử địa điểm Chiến thắng biên giới năm 1950 (huyện Thạch An) là di tích Quốc gia đặc biệt. Đồng thời, UBND tỉnh Cao Bằng cũng thông tin về việc tổ chức “Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2018”.

{keywords}
Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng sẽ diễn ra tối 24/11 (ảnh minh họa).


Theo đó, Lễ đón nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng; Lễ công bố Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950 là Di tích quốc gia đặc biệt gắn với Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 24/11 tại Trung tâm TP Cao Bằng. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

Buổi lễ sẽ gồm các nội dung: Báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng hồ sơ Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng; quá trình xây dựng hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950, huyện Thạch An; nghi thức trao nhận chứng nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng; nghi thức trao nhận Quyết định di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950, huyện Thạch An... Sau buổi lễ sẽ là chương trình nghệ thuật đặc sắc.

"Công viên địa chất toàn cầu đã được UNESCO công nhận là nơi sinh sống của 250.000 người thuộc 9 dân tộc ít người. Các nhà khoa học đã phát hiện, đánh giá, đề xuất xếp hạng hơn 130 điểm di sản địa chất độc đáo, với các dạng địa hình, cảnh quan đá vôi hết sức phong phú, đa dạng, như các tháp nón, thung lũng, hang động, hệ thống hồ - sông - hang ngầm liên thông...

Đây là chuỗi sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng của tỉnh Cao Bằng nhằm giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh về phát triển du lịch, kinh tế cửa khẩu, nông nghiệp công nghệ cao… Đồng thời, tôn vinh những giá trị di sản địa chất, văn hóa, lịch sử; giới thiệu, quảng bá những nét đẹp, danh lam, thắng cảnh, miền đất và con người Cao Bằng tới bạn bè trong nước và quốc tế", Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh cho biết.

Bên cạnh việc tổ chức Lễ đón bằng UNESCO, tỉnh Cao Bằng còn tổ chức Tuần văn hóa, thể thao, du lịch Non nước Cao Bằng với các hoạt động sôi nổi như: Triển lãm ảnh miền đất và con người Việt Bắc với chủ đề “Trải nghiệm Việt Bắc - Khám phá non nước Cao Bằng"; chương trình biểu diễn văn nghệ dân gian và trình diễn trang phục dân tộc 6 tỉnh Việt Bắc; thi đấu các môn thể thao 6 tỉnh Việt Bắc; giới thiệu du lịch ẩm thực vùng Việt Bắc.

Lễ bế mạc chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” diễn ra ngày 27/11.

Ngày 12/4/2018, Hội đồng Chấp hành UNESCO tại Kỳ họp lần thứ 204 tại Paris, Pháp đã thông qua Nghị quyết công nhận Công viên địa chất non nước Cao Bằng là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, nâng tổng số Công viên địa chất toàn cầu trên thế giới lên 141 Công viên, tại 38 quốc gia.

Hiện tại, Việt Nam có 2 Công viên địa chất toàn cầu UNESCO gồm: Công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng và Cao nguyên đá Đồng Văn Hà Giang. Hiện nay, có 5 tỉnh đã hình thành Công viên địa chất cấp tỉnh và đang trong quá trình xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu gồm: Quảng Ngãi (đảo Lý Sơn), Đắk Nông (Núi lửa Krông Nô), Gia Lai, Phú Yên, Bắc Kạn (hồ Ba Bể).

 Tình Lê