- Lễ trao tặng bộ sách 'Ký ức người lính' và ba đầu sách trong tủ sách 'Nền tảng đổi đời' cho Thư viện Quân đội được tổ chức sáng nay. 

Ông Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng TT&TT, Trưởng ban chỉ đạo Công trình sách 'Ký ức Người lính cho hay, bộ sách nhằm khơi dậy tâm thế 'Dũng mạnh - Sáng tạo - Khởi nghiệp - Kiến quốc' cho thế hệ trẻ Việt Nam, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước, đưa dân tộc Việt Nam sớm sánh vai cùng các cường quốc năm châu như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; cùng với tâm nguyện 'Hiểu biết để xây dựng đất nước tốt hơn, giữ nước tốt hơn, phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn".

{keywords}
Nguyên Bộ trưởng TT&TT Lê Doãn Hợp phát biểu tại buổi lễ

"Đọc báo để làm giàu, đọc tạp chí để làm nghề nhưng chỉ có đọc sách mới để làm người. Đặc biệt là các sách viết về truyền thống văn hóa của dân tộc. Khi đọc sách là cả ba người cùng sáng tạo: người viết, người in và người đọc. Bởi vậy đọc sách chính là mở ra cửa sổ của tương lai, cung cấp những kiến thức cho con người mà nếu không đọc sách thì không làm được' - ông Lê Doãn Hợp chia sẻ.

Tại buổi lễ, Trung tâm Truyền thông Ký ức người lính - Hội Truyền thông số Việt Nam đã trao tặng cho Thư viện Quân đội 30 bộ sách 'Ký ức người lính', mỗi bộ gồm 5 tập để thư viện trưng bày và phục vụ bạn đọc.

{keywords}
 

 

Mút xốp chống cháy kỳ bí của cựu binh tên lửa

Mút xốp chống cháy kỳ bí của cựu binh tên lửa

Sau 15 năm mày mò nghiên cứu, ông Phạm Gia Tuấn cho ra lò loại mút xốp cách âm không bắt lửa.

Thủ tướng gặp mặt BCĐ công trình sách ‘Ký ức người lính’

Thủ tướng gặp mặt BCĐ công trình sách ‘Ký ức người lính’

Tại buổi gặp mặt BCĐ công trình sách "Ký ức người lính", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đây là việc làm có tính nhân văn và ý nghĩa chính trị, xã hội rộng lớn, đặc biệt là giáo dục thế hệ trẻ ...

Gặp lại cháu bé và hai người lính hình sự trong ca đỡ đẻ 'vô tiền khoáng hậu'

Gặp lại cháu bé và hai người lính hình sự trong ca đỡ đẻ 'vô tiền khoáng hậu'

Đêm mưa gió 3 năm trước, cậu bé Vương Sỹ Gia Lộc chào đời trên sườn đê giữa vòng tay của 2 người lính hình sự CAH Quốc Oai, Hà Nội.

Chân dung những người lính trên máy bay CASA 212

Chân dung những người lính trên máy bay CASA 212

Những người lính Lữ đoàn Không quân 918 trên chuyến bay CASA 212 luôn sẵn sàng hết mình vì đồng đội.

Mai Thương