Bộ Thông tin và truyền thông luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa các doanh nghiệp Singapore và các đối tác của Việt Nam nói chung trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

Phát biểu tại buổi tiếp Chủ tịch Liên đoàn Sản xuất Singapore, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đánh giá cao mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai nước Việt Nam - Singapore. 

Theo Bộ trưởng, CNTT-TT đã trở thành ngành kinh tế có tốc độ phát triển nhanh, bền vững, doanh thu cao, có giá trị xuất khẩu lớn. Trong điều kiện nền kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn và phục hồi chậm nhưng nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất tại Việt Nam như: SamSung, LG, Panasonic, Canon...

Thành công của các doanh nghiệp tại Việt Nam cho thấy, những nỗ lực và quyết tâm của Chính phủ trong cải thiện môi trường kinh doanh thời đại kinh tế số đã phát huy hiệu quả tích cực, gây dựng được niềm tin đối với các nhà đầu tư. 

{keywords}

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn tiếp Chủ tịch Liên đoàn Sản xuất Singapore (Ảnh:MIC)

Trong thời gian qua, Bộ TT&TT đang tích cực và nỗ lực hoàn thiện khung pháp lý trong lĩnh vực TT&TT để tạo ra một môi trường đầu tư thuận lợi, có sự cạnh tranh lành mạnh, minh bạch, cân bằng lợi ích giữa các bên tham gia như mục tiêu Việt Nam đã cam kết trên trường quốc tế.

Bộ trưởng khẳng định, Bộ TT&TT luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa các doanh nghiệp Singapore và các đối tác của Việt Nam nói chung trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

 Trong thời gian tới, Bộ TT&TT mong muốn Liên đoàn Sản xuất Singapore sẽ tiếp tục hợp tác có hiệu quả trong lĩnh vực CNTT tại Việt Nam.

Bộ trưởng đề nghị ngài Chủ tịch Liên đoàn Sản xuất Singapore, trên cương vị của mình hỗ trợ kêu gọi, khuyến khích các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các tập đoàn Singapore đầu tư vào các lĩnh vực mà Việt Nam quan tâm như các dự án công nghệ cao, lĩnh vực an toàn thông tin, đào tạo nhân lực...

Ông Douglas Foo, Chủ tịch Liên đoàn Sản xuất Singapore bày tỏ sự vui mừng khi Bộ TT&TT ủng hộ các dự án đã, đang và sẽ triển khai tại Việt Nam của các doanh nghiệp Singapore.

Chủ tịch Liên đoàn Sản xuất Singapre khẳng định sẽ hỗ trợ, hợp tác hết mình với các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới nhằm phát triển kinh tế hai nước trong nền kinh tế số, đồng thời qua đó thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

D.Anh