Kênh truyền hình Pháp France 24 phiên bản tiếng Anh sẽ ra mắt tại Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch tập đoàn France Medias Monde (Pháp) đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn.  

Chiều 22/5, tại trụ sở Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) đã diễn ra buổi gặp mặt giữa Bộ trưởng Trương Minh Tuấn và bà Marie Christine Saragosse - Chủ tịch tập đoàn France Medias Monde (Pháp).

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, ông rất vui mừng chào đón bà Marie Christine Saragosse và các thành viên đoàn đã đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng chúc mừng sự ra mắt của kênh France 24 phiên bản tiếng Anh trên hệ thống phát thanh truyền hình trả tiền Việt Nam.

{keywords}
Buổi làm việc giữa Bộ trưởng Trương Minh Tuấn và đoàn công tác do bà Marie Christine Saragosse - Chủ tịch tập đoàn France Medias Monde (Pháp) dẫn đầu. Ảnh: Trọng Đạt

Theo chia sẻ của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, hiện cả nước có tổng cộng 275 kênh phát thanh truyền hình được cấp phép. Trong đó bao gồm 78 kênh phát thanh phát quảng bá, 9 kênh phát thanh phát trên dịch vụ truyền hình trả tiền, 104 kênh truyền hình quảng bá và 84 kênh truyền hình trả tiền.

Tổng số kênh truyền hình nước ngoài được cấp phép biên tập để cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình trả tiền là 69 kênh. Số lượng đại lý ủy quyền cung cấp kênh nước ngoài là 11 đại lý.

Truyền hình trả tiền tại Việt Nam sử dụng 4 loại công nghệ truyền dẫn, bao gồm truyền hình cáp (gồm cả IPTV), truyền hình mặt đất kỹ thuật số, truyền hình trực tiếp qua vệ tinh và truyền hình di động. Việt Nam hiện có khoảng 13 triệu thuê bao truyền hình trả tiền, trong đó đa phần là truyền hình cáp. Tổng doanh thu dịch vụ truyền hình trả tiền là khoảng 7.500 tỷ đồng, thu hút khoảng 10.000 lao động.

{keywords}
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chia sẻ tình hình phát triển của ngành phát thanh truyền hình tại Việt Nam với bà Marie Christine Saragosse - Chủ tịch tập đoàn France Medias Monde (Pháp). Ảnh: Trọng Đạt

Theo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, hiện có khoảng 6,5 triệu hộ gia đình Việt Nam có thể xem kênh France 24 của Pháp. Tuy vậy, con số này vẫn còn rất khiêm tốn so với tổng dân số 93 triệu người của Việt Nam.

Do vậy, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã chia sẻ mong muốn kênh France 24 và Việt Nam sẽ hợp tác với nhau nhiều hơn nữa nhằm trao đổi văn hoá, quảng bá hình ảnh đất nước, con người hai nước. Theo Bộ trưởng, kênh France 24 sẽ là cầu nối về mặt truyền thông giữa Pháp và Việt Nam.

Trước những chia sẻ của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, Chủ tịch tập đoàn France Medias Monde - bà Marie Christine Saragosse cảm ơn sự tiếp đón trọng thị mà Bộ trưởng đã dành cho đoàn.

Bà Marie Christine Saragosse cũng bày tỏ nguyện vọng muốn phát sóng kênh France 24 bằng tiếng Pháp bên cạnh phiên bản tiếng Anh tại Việt Nam. Theo bà Marie Christine Saragosse, việc Tổng thống Pháp sang thăm Việt Nam vào năm 2019 là cơ hội để hai nước tăng tình đoàn kết, gắn bó và là dịp thuận lợi để khai trương kênh France 24 phiên bản tiếng Pháp.

{keywords}
Theo Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, sự phát triển của kênh France 24 sẽ là cầu nối thắt chặt mối quan hệ giữa Pháp và Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt

Trước đề nghị của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, bà Marie Christine Saragosse cho biết France Medias Monde sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo báo chí và các cán bộ phát thanh truyền hình.

Bà Marie Christine Saragosse cũng cho biết: “Để đánh dấu sự kiện khai trương France 24 phiên bản tiếng Anh, giám đốc kênh truyền hình France 24 đã phối hợp cùng các cộng sự sản xuất một số chương trình nhằm giới thiệu hình ảnh Việt Nam tới 355 triệu hộ gia đình đang theo dõi France 24 trên khắp thế giới”. Hình ảnh Việt Nam cũng sẽ được tôn vinh và giới thiệu trên sóng France 24, bà Marie Christine Saragosse chia sẻ.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cảm ơn việc kênh France 24 đã giúp tuyên truyền hình ảnh Việt Nam đi khắp thế giới. Bộ trưởng cũng gửi lời chúc mừng những thành tựu đạt được của nước Pháp nói chung và lĩnh vực báo chí truyền hình Pháp nói riêng.

“Sự phát triển của kênh France 24 sẽ là cầu nối thắt chặt mối quan hệ giữa Pháp và Việt Nam, tăng cường thêm sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước”, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chia sẻ.

Trọng Đạt

Số hoá truyền hình: Nhà nước sẽ hỗ trợ đầu thu vệ tinh cho hộ nghèo

Số hoá truyền hình: Nhà nước sẽ hỗ trợ đầu thu vệ tinh cho hộ nghèo

Đề án số hoá truyền hình được triển khai dựa trên nguyên tắc kết hợp số hoá truyền hình mặt đất với truyền hình số qua vệ tinh tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

VTC Now: Ứng dụng xem truyền hình miễn phí trên mobile

VTC Now: Ứng dụng xem truyền hình miễn phí trên mobile

Bên cạnh việc xem truyền hình, ứng dụng VTC Now liên tục cập nhật tình hình thời tiết, giao thông. Ngoài ra, VTC Now còn sở hữu kho phim và nhiều nội dung giải trí đa dạng, phong phú.

Tự ý cắt 23 kênh truyền hình, VTVcab sẽ bị xử lý

Tự ý cắt 23 kênh truyền hình, VTVcab sẽ bị xử lý

Khi cắt 23 kênh truyền hình như HBO, Cinemax,... VTVcab chưa thông báo trước một cách rõ ràng, cụ thể tới người tiêu dùng nên sẽ bị xử lý theo quy định.

VTV thử nghiệm truyền hình 4K, Bộ TT&TT sẽ quản lý chặt Netflix

VTV thử nghiệm truyền hình 4K, Bộ TT&TT sẽ quản lý chặt Netflix

Đây là hai trong số những nội dung được chia sẻ tại buổi làm việc giữa Bộ TT&TT và Đài THVN (VTV). Theo đó, Bộ sẽ quản lý chặt dịch vụ truyền hình trả tiền, trong đó có hoạt động của các doanh nghiệp nước ngoài như Netflix.