Ngày 13/7, tại Tp Đồng Hới, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã phối hợp với UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị tập huấn hội nhập quốc tế - cơ hội và thách thức.

Tham dự tập huấn có bà Trần Thanh Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ TT&TT, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương và các phóng viên báo chí thường trú trên địa bàn.

Theo bà Trần Thanh Hà, việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế nhằm thống nhất về nhận thức, tạo sức mạnh tổng hợp trong quá trình hội nhập và thực hiện các hiệp định thương mại tự do là điều rất quan trọng.

Đây là định hướng chiến lược lớn của Đảng và Nhà nước nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

{keywords}
Toàn cảnh hội nghị

Thời gian vừa qua, các cơ quan, bộ ngành địa phương đã tích cực triền khai nhiều chương trình, nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Góp phần tích cực tranh thủ các nguồn lực cho phát triển bền vững. Nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững nền độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, ổn định, quảng bá và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên thế giới.

Từ nay đến năm 2020, Việt Nam đang và sẽ đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế như: đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2020, ứng cử viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020 - 2021, hoàn tất các cam kết quốc tế lớn, trong đó có các cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) trong năm 2018; Ký kết, phê chuẩn và triển khai nhiều FTA thế hệ mới, với mức độ cam kết sâu rộng hơn. Gần đây nhất là việc Việt Nam tham gia ký kết Hiệp định Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CP - TPP)…

{keywords}
Bà Trần Thanh Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ TT&TT

Trong khuôn khổ hội nghị, ông Nguyễn Hoài Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao đã trình bày và thảo luận thuyết trình: "Cập nhật tình hình đối ngoại, các sự kiện đối ngoại nổi bật và kết quả hội nhập quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay".

Bà Lâm Thị Quỳnh Anh, Trưởng phòng Hội nhập kinh tế quốc tế trong nước, Ban Chỉ đạo Liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, Bộ Công thương trình bày: "Tổng quan về hội nhập kinh tế quốc tế, tình hình Việt Nam tham gia đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại tự do". Tham luận "Định hướng chung, các nội dung và cam kết hội nhập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông" cũng được ông Nguyễn Quý Quyền, Trưởng nhóm đa phương Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ TT&TT trình bày tại hội nghị.

Theo ông Nguyễn Tiến Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh thì đây là hội nghị rất bổ ích thiết thực, đặc biệt đối với những người làm công tác thông tin, truyền thông, đối ngoại và báo chí.

H.Sâm

Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ giúp Việt Nam phát triển nhảy vọt

Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ giúp Việt Nam phát triển nhảy vọt

Theo Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, CMCN 4.0 mang lại cơ hội cho các nước đang phát triển, giúp rút ngắn quá trình công nghiệp hoá bằng cách đi tắt đón đầu, phát triển nhảy vọt lên công nghệ cao hơn.

Bộ TT&TT: Quản lý chặt chẽ thông tin trên mạng xã hội

Bộ TT&TT: Quản lý chặt chẽ thông tin trên mạng xã hội

Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn yêu cầu các đơn vị chức năng thuộc Bộ quản lý chặt chẽ các trang thông tin điện tử, mạng xã hội.

Bài học kinh nghiệm từ việc Facebook xin lỗi về bản đồ Trường Sa, Hoàng Sa

Bài học kinh nghiệm từ việc Facebook xin lỗi về bản đồ Trường Sa, Hoàng Sa

Người dùng Facebook trong nước và cơ quan chức năng cần ứng xử và rút ra bài học kinh nghiệm gì sau sự việc Facebook xin lỗi vụ bản đồ Hoàng Sa, Trường Sa thuộc Trung Quốc?