- Ngày 18/1, Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) cho biết, sau 2 ngày gây án, nghi phạm sát hại chị Phạm Thị Oanh (SN 1980) đã ra đầu thú.

Trước đó, ngày 16/1, do mâu thuẫn, Nguyễn Đắc Liên (SN 1976, ở xã Tân Trào) đã dùng dao bầu đâm nhiều nhát vào ngực khiến chị Oanh tử vong.

Sau khi gây án, Liên bỏ trốn sang quê vợ ở xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng ẩn náu.

{keywords}
Nghi phạm Nguyễn Đắc Liên

Được sự vận động của cơ quan công an và gia đình, Liên đã ra đầu thú.

Liên khai nhận, hàng ngày Liên có thả vịt của mình cùng đàn vịt của chị Oanh trên cánh đồng gần nhà.

Gần đây, đàn vịt của Liên và chị Oanh hay lạc đàn vào nhau. Nghi ngờ chị Oanh cố tình lùa 2 đàn vịt vào với nhau hòng ăn gian nên đã xảy ra mâu thuẫn.

Đến chiều 16/1, giữa 2 người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn và trong lúc tranh cãi, Liên đã dùng dao bầu mang theo sát hại chị Oanh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an huyện Kiến Thụy phối hợp với đơn vị chức năng điều tra xử lý.

Q.Minh