- Khi xe máy của nhóm thợ hồ dốc cầu Phú Mỹ, bất ngờ xe container từ phía sau lao tới. Hai thợ hồ đi chung xe không tránh kịp, bị “hung thần” kéo lê 20m rồi cán chết.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 15h30, ngày 14/12 tại đoạn dốc cầu Phú Mỹ hướng từ quận 2 đi quận 7 (TPHCM).

{keywords}
Hiện trường vụ tại nạn ở dốc cầu Phú Mỹ khiến 2 người tử vong

Vào thời điểm trên, đoàn xe gồm thợ hồ cùng chủ thầu đang trên đường qua làm công trình mới.

Khi họ đang đổ dốc Phú Mỹ và chuyển làn để đi tiếp vào đường Nguyễn Văn Linh thì bị xe container biển số 51C – 360.06 do tài xế 30 tuổi cầm lái chạy phía sau lao tới...

Hai thợ hồ đi trên xe máy BKS 83 P2 – 079.93 không né tránh kịp đã bị tông và cuốn vào gầm. Nạn nhân cùng xe máy bị “hung thần” kéo lê 20 m. Xe máy vỡ nát còn hai thợ hồ bị cán tử vong tại chỗ.

Danh tính hai nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Lực (33 tuổi, quê Trà Vinh) và Nguyễn Văn Hưởng (43 tuổi, quê Sóc Trăng).

Sau khi sự việc xảy ra, CSGT quận 7 đã có mặt để xử lý hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.

Danh tính hai nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Lực (33 tuổi, quê Trà Vinh) và anh Nguyễn Văn Hưởng (43 tuổi, quê Sóc Trăng).

Theo ghi nhận, làn đường xe máy trên cầu Phú Mỹ, hướng từ quận 2 qua đường Nguyễn Văn Linh giao cắt với hướng các loại ôtô từ cầu xuống đường Huỳnh Tấn Phát nên thường xảy ra tai nạn giao thông chết người. Mặc dù người dân đã phản ánh tới cơ quan chức năng, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có biện pháp phân luồng hợp lý...

Đến gần 17h (cùng ngày), hiện trường vụ tai nạn được xử lý xong.

Hiện vụ việc vẫn đang được làm rõ.

Như Sỹ