- Cuộc tuần tra diễn ra với sự chứng kiến của Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Quốc phòng VN và Thượng tướng Thường Vạn Toàn - Bộ trưởng Quốc phòng TQ.

Tiếp tục hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần 3, sáng nay tại cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn), bộ đội biên phòng VN và TQ đã tiến hành tuần tra chung.

Cuộc tuần tra diễn ra với sự chứng kiến của Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Quốc phòng VN và Thượng tướng Thường Vạn Toàn - Bộ trưởng Quốc phòng TQ.

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã thực hiện nghi thức ngoại giao chào cột mốc chủ quyền lãnh thổ 1223.

{keywords}
{keywords}

{keywords}
Bộ trưởng Quốc phòng Việt-Trung chào cột mốc chủ quyền lãnh thổ 1223

Theo Trung tá Nguyễn Xuân Thắng, đồn trưởng đồn biên phòng Chi Ma, hai bên tiến hành tuần tra song phương giữa đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma (VN) và bộ đội biên phòng Bằng Tường (TQ).

Hoạt động tuần tra song phương có ý nghĩa quan trọng, nhằm duy trì ổn định tình hình trên tuyến biên giới chung của hai nước, củng cố phát triển mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quản lý biên giới; kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc xảy ra trên biên giới theo đúng tinh thần hiệp định về Quy chế quản lý biên giới.

“Qua tuần tra, lực lượng biên phòng hai bên đã hiểu nhau hơn, cùng giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ, nhận thức rõ ràng hơn về đoạn biên giới mà hai bên tham gia tuần tra, cùng xử lý các vụ việc phát sinh dựa trên cơ sở luật pháp hai bên, do đó thêm hiểu về pháp luật mỗi nước”, Trung tá Thắng nói.

{keywords}

{keywords}
Chuẩn bị các nghi thức tuần tra chung

Hiểu rõ phạm vi lãnh thổ chủ quyền của nhau

Theo đồn trưởng đồn biên phòng Chi Ma, trước khi tuần tra song phương, hai bên tổ chức hội đàm, trao đổi, thống nhất nội dung tuần tra. 

Trong lúc tuần tra, đến vị trí các mốc giới đều đọc nghị định thư phân giới cắm mốc, tả hướng đi đường biên giới; cùng nhau kiểm tra mốc có hư hại gì không rồi cùng thống nhất xác định.

“Chúng tôi cho rằng, cần thường xuyên tổ chức tuần tra song phương giữa hai lực lượng. Qua đó, bộ đội biên phòng hai nước sẽ hiểu rõ hơn phạm vi lãnh thổ chủ quyền của mỗi bên, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn, tăng cường quan hệ tốt đẹp, duy trì tốt an ninh trật tự trên tuyến biên giới Việt - Trung”, Trung tá Thắng nhấn mạnh.

{keywords}
{keywords}
{keywords}
Hai bên đọc nghị định thư phân giới cắm mốc, tả hướng đi đường biên giới trước khi tuần tra chung

Sau khi chứng kiến hoạt động tuần tra song phương, Đại tướng Phùng Quang Thanh và Thượng tướng Thường Vạn Toàn cùng các đại biểu quân sự cấp cao hai nước đã dự lễ khánh thành nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt - Trung ở thôn Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn; thăm Ban chỉ huy quân sự huyện Lộc Bình.

Cửa khẩu Chi Ma nằm cách trung tâm thành phố Lạng Sơn 37km. Người ta gọi Chi Ma là “cửa khẩu gió”, bởi dãy Khau Phàn và Mẫu Sơn đã dồn gió vào nơi này.

{keywords}
Đoàn đại biểu 2 nước thăm Ban chỉ huy quân sự huyện Lộc Bình, Lạng Sơn.
Ảnh: Thái An

Thái An