- Dùng bằng đại học giả, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Chư Sê (Gia Lai) bị cách hết chức vụ trong Đảng.

Chiều nay, lãnh đạo Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, đơn vị vừa kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Kim Khoa, Trưởng ban Tổ chức (BTC) Huyện ủy Chư Sê vì sử dụng bằng đại học giả.

{keywords}
Ông Khoa được xác định dùng bằng ĐH giả để thăng tiến, giữ chức Trưởng BTC Huyện ủy Chư Sê

Ông Khoa sử dụng bằng tốt nghiệp này để khai bổ sung lý lịch; đề bạt, bổ nhiệm, bầu cử vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý; học lớp cao cấp lý luận và thi nâng ngạch.

Ông Khoa khai trong hồ sơ có bằng đại học, cử nhân kinh tế, hệ tại chức do Trường ĐH kinh tế TP.HCM cấp năm 2008.

Song kết quả xác minh, trong danh sách cấp bằng của trường ĐH trên, không có tên ông Khoa.

{keywords}
Bằng ĐH giả ông Khoa khai trong hồ sơ

Trước khi giữ chức vụ Trưởng BTC Huyện ủy Chư Sê, năm 2004, ông Khoa làm kế toán tại xã Ia Glai. Các năm 2005-2008, ông giữ chức Phó chủ tịch UBND xã này.

Sau khi có bằng đại học giả, năm 2009, ông Khoa được bổ nhiệm làm Phó chánh Văn phòng rồi lên Chánh Văn phòng Huyện ủy Chư Sê. Năm 2012, ông Khoa được bầu vào Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Trưởng BTC Huyện ủy Chư Sê.

Kỷ luật Đảng trưởng ban tổ chức Huyện uỷ không có bằng cấp 2

Kỷ luật Đảng trưởng ban tổ chức Huyện uỷ không có bằng cấp 2

Lãnh đạo Huyện uỷ Giồng Riềng (Kiên Giang) xác nhận, UBKT Tỉnh uỷ Kiên Giang đã thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Võ Hoàng Huynh – Trưởng ban Tổ chức huyện này.

Phó GĐ Sở Nội vụ Cà Mau được bổ nhiệm khi chưa có đủ bằng cấp

Phó GĐ Sở Nội vụ Cà Mau được bổ nhiệm khi chưa có đủ bằng cấp

Một Phó GĐ Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau được bổ nhiệm khi chưa có bằng cao cấp lý luận chính trị.

Một loạt giám đốc sở ở Đắk Nông bị kiểm tra quy trình bổ nhiệm

Một loạt giám đốc sở ở Đắk Nông bị kiểm tra quy trình bổ nhiệm

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang kiểm tra quy trình bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp sở của tỉnh Đắk Nông.

Kỷ luật hơn 30 cán bộ dùng bằng giả để thăng tiến

Kỷ luật hơn 30 cán bộ dùng bằng giả để thăng tiến

Tỉnh Đắk Nông đã phát hiện, xử lý hơn 30 trường hợp cán bộ sử dụng văn bằng giả nhằm hợp thức hóa hồ sơ để được bổ nhiệm.

Quan xã ở Thanh Hóa xài bằng giả?

Quan xã ở Thanh Hóa xài bằng giả?

Ủy ban Kiểm tra huyện Nga Sơn (Thanh Hoá) đang làm rõ nội dung tố cáo Phó chủ tịch xã Nga Tân dùng bằng tốt nghiệp PTTH giả.

Trùng Dương