Do trời tối, mưa to, gió lớn, nước chảy siết nên tàu đã bị đắm khiến 1 chiến sĩ CSGT bị nước cuốn trôi mất tích.

Thông tin từ Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan này đang tích cực điều ra làm rõ nguyên nhân dẫn tới sự việc một cán bộ CSGT (thuộc Phòng PC67 - Công an tỉnh Ninh Bình), đã hy sinh trong lúc đi làm nhiệm vụ vào tối ngày 23-6.

Theo đó, cán bộ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ là Trung tá Đặng Tuấn Anh (SN 1974, thường trú tại phường Phúc Thành, TP Ninh Bình), công tác tại Phòng CSGT, Công an tỉnh Ninh Bình.

{keywords}

Tình trạng khai thác cái phép trên sông Đáy ở Ninh Bình thời gian qua diễn biến rất phức tạp (ảnh minh hoạ)

Tối 23-6, tổ công tác CSGT đường thủy phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) tiến hành kiểm tra, bắt giữ 4 phương tiện thủy khai thác cát trái phép trên tuyến sông Đáy đoạn giáp ranh giữa xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) với xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định).

Khoảng 23h40 cùng ngày, tổ công tác đã yêu cầu chủ các phương tiện chấm dứt hành vi vi phạm và đưa các phương tiện về trụ sở Đội CSGT đường thủy để giải quyết.

Trên đường đưa các phương tiện về trụ sở, tàu chở cát do Nguyễn Văn Kiên (SN 1973, trú tại xóm 13, xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) là chủ phương tiện điều khiển đã bị chìm do trời tối, mưa to, gió lớn.

Lúc này, ngoài chủ phương tiện trên tàu còn có Trung tá Đặng Tuấn Anh, Phó đội trưởng Đội CSGT đường thủy và Đại úy Vũ Mạnh Hùng, cán bộ Đội CSGT đường thủy thuộc Phòng PC67.

Vụ tai nạn đã khiến Trung tá Đặng Tuấn Anh bị mất tích, những người khác trên tàu chỉ bị thương nhẹ. Đến 9h30 ngày 24-6, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể Trung tá Đặng Tuấn Anh tại khu vực tàu bị đắm.

Hiện, Công an tỉnh Ninh Bình đang phối hợp với gia đình tổ chức tang lễ cho Trung tá Đặng Tuấn Anh theo nghi lễ Công an nhân dân và điều tra giải quyết nguyên nhân vụ việc.

(Theo Công lý)