- Người mẹ trẻ từng được nhiều giấy khen vì tích cực tham gia văn nghệ. 

Hà Tĩnh: 4 người trong gia đình chết trong tư thế treo cổ

Trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn tử vong ở bồn cầu xóm trọ 

Công an TP Hà Nội đang điều tra làm rõ vụ việc bé sơ sinh bị rơi từ tầng 31 xuống đất tử vong ở chung cư HH Linh Đàm, quận Hoàng Mai.

Bước đầu công an xác định, sản phụ sinh cháu bé là Đinh Thị V.A. (21 tuổi, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình). V.A. khai đang là sinh viên năm thứ 4, trường ĐH Văn hoá Hà Nội.

V.A. khai nhận sau khi sinh con trong nhà vệ sinh, thấy cháu bé đã chết nên cô đã ném thi thể bé qua cửa sổ xuống đất.

{keywords}
Chung cư Linh Đàm nơi xảy ra vụ việc

Cả lớp và giáo viên không hề biết nữ sinh mang thai

Tại trường ĐH Văn hoá Hà Nội nơi V.A. theo học, nhiều sinh viên không tin nổi sự việc. Hiện V.A. đang học lớp Dân tộc 21B khoa Văn hoá dân tộc thiểu số.

Một số người bạn cho biết, V.A là cô gái xinh đẹp, năng động, tham gia nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ của nhà trường. 

{keywords}
Trường Đại học Văn hóa nơi nữ sinh này đang theo học

“Bạn ấy hát hay, đàn giỏi và nhảy rất đẹp. Khi nghe tin bản thân bọn em rất bất ngờ, không thể nghĩ bạn lại có thể hành động như vậy”, H., một bạn cùng lớp nói.

Ông Hoàng Văn Hùng, Phó trưởng khoa Văn hoá dân tộc thiểu số cho biết, khoa đã nắm được thông tin sự việc. Mọi người trong trường đều bất ngờ khi nữ sinh này lại hành động như vậy.

Ông Hùng nói thêm, V.A. là người thường xuyên tham gia các hoạt động của nhà trường, nhất là lĩnh vực văn nghệ.

“Em ấy hát hay, múa giỏi, thường xuyên tham gia văn nghệ, đi diễn ở một số nơi như ở làng văn hoá Đồng Mô (Sơn Tây). V.A. được nhiều bằng khen, giấy khen vì tích cực tham gia các hoạt động của trường”, ông nói.

Vẫn theo ông Hùng, trong quá trình học tập, nữ sinh này không vi phạm kỷ luật gì. Ngay sau khi nắm được thông tin ông cũng đã trực tiếp trao đổi với lớp trưởng, giáo viên chủ nhiệm và được biết, khoảng 2 tuần nay V.A. không đến lớp và nói với bạn rằng mình bị ốm.

{keywords}
V.A. được mời lên cơ quan công an 
{keywords}
Khu vực bé sơ sinh rơi xuống

“Cả lớp và giáo viên đều không hề biết em ấy đang mang thai. Bên ngoài em cũng không có biểu hiện gì bất thường, chỉ có lúc không bình thường về tâm lý. Em có học lực trung bình khá”, ông Hùng thông tin.

Trẻ sơ sinh rơi từ chung cư Linh Đàm: Bạn trai nữ sinh khai gì?

Trẻ sơ sinh rơi từ chung cư Linh Đàm: Bạn trai nữ sinh khai gì?

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) vẫn đang điều tra làm rõ vụ nữ sinh ném con mới sinh từ tầng 31 chung cư Linh Đàm xuống đất.

Trẻ sơ sinh rơi từ chung cư Linh Đàm: Hàng xóm nói về người mẹ trẻ

Trẻ sơ sinh rơi từ chung cư Linh Đàm: Hàng xóm nói về người mẹ trẻ

Hàng xóm sống cạnh phòng bé sơ sinh bị rơi ở chung cư Linh Đàm cho biết, 2 ngày trước cô gái có biểu hiện rất buồn bã.

Trẻ sơ sinh rơi từ chung cư Linh Đàm: Lời khai của người mẹ trẻ

Trẻ sơ sinh rơi từ chung cư Linh Đàm: Lời khai của người mẹ trẻ

Người mẹ thừa nhận sau khi sinh con trong nhà vệ sinh, bé đã chết nên vứt qua khe cửa sổ xuống đất.

Nữ sinh viên nghi liên quan vụ trẻ sơ sinh rơi từ chung cư Linh Đàm

Nữ sinh viên nghi liên quan vụ trẻ sơ sinh rơi từ chung cư Linh Đàm

Nữ sinh 21 tuổi, quê Quảng Bình bị nghi vấn liên quan đến bé trai sơ sinh rơi từ chung cư Linh Đàm, Hà Nội.

Trẻ sơ sinh rơi từ chung cư Linh Đàm: Nhân chứng xót xa kể lại

Trẻ sơ sinh rơi từ chung cư Linh Đàm: Nhân chứng xót xa kể lại

“Tôi thấy thi thể bé sơ sinh nằm ngay giữa đường, trên người không quấn khăn. Thấy vậy, tôi vội cởi áo đắp cho cháu”, nhân chứng kể.

Nhị Tiến