- Ngày 7/2, Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm – thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết lượng bệnh nhi thủy đậu nằm điều trị tại khoa mình khá đông.

“Mỗi ngày xuất hiện thêm 2 – 3 trường hợp thủy đậu mới nhập viện. Tổng số bệnh nhi thủy đậu nội trú luôn ở mức 5 – 6 ca. Những bé đã phải nhập viện thế này thường có biến chứng.”, bác sĩ Khanh nói.

Các biến chứng của bệnh nhi thủy đậu ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 chủ yếu là nhiễm trùng da, 1 trường hợp bị nhiễm trùng máu. Rất may mắn, tới nay tình trạng các bệnh nhi này đã ổn định, không có ca tử vong.

Điều bác sĩ lo ngại nhất, độ tuổi các bé bị thủy đậu quá nhỏ, có ca chưa tới 3 tháng tuổi, sức đề kháng, khả năng chống chọi với bệnh tật còn yếu.

{keywords}

Bệnh nhi bị thủy đậu còn rất nhỏ, chưa tới 3 tháng tuổi. Ảnh: Thanh Huyền.

Theo số liệu thống kê từ Bệnh viện Nhi Đồng 1, nguyên tháng 12/2014, chỉ có 10 trường hợp tới khám thủy đậu, thì nay mỗi ngày tăng thành 20 bệnh nhi.

Bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng đang điều trị nội trú cho 4 trường hợp thủy đậu nặng.

Nguyên nhân bệnh thủy đậu gia tăng bất thường, bác sĩ Khanh cho rằng do chu kỳ. Tuy nhiên, bác sĩ dự đoán bệnh sẽ còn tăng cao hơn nhiều vào thời gian tới nếu ngành y tế và người dân không có biện pháp khống chế kịp thời.

“Cách duy nhất để bệnh không bùng phát thành dịch là hãy đưa trẻ đi chích ngừa thủy đậu từ bây giờ, đừng đợi lúc đỉnh điểm mới đi chích kẻo lại gây ra các cơn sốt vắc – xin ảo. Lúc đó chẳng những phụ huynh phải khổ sở chen chúc, mà tính hiệu quả của việc tiêm phòng cũng không cao.”, bác sĩ Khanh cảnh báo.

Thanh Huyền