- Gần 3h sáng nay, cẩu bánh xích 400 tấn đã nâng thành công toa tàu đầu tiên lên ray đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội). 

Điểm đặt đoàn tàu đầu tiên lên hệ thống dự án là ga La Khê (quận Hà Đông, Hà Nội).

XEM CLIP:  

21/02/2017 | 02:56

2h45

Toa tàu đầu tiên đã đặt lên đường ray tuyến Cát Linh - Hà Đông.

{keywords}


{keywords}

{keywords}

Thu gọn
21/02/2017 | 02:49

2h25

Toa tàu chính thức được nâng lên.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Thu gọn
21/02/2017 | 01:59

1h50

Việc mắc cáp cẩu vào vào toa tàu gặp trục trặc, các công nhân đang làm lại.

Thu gọn
21/02/2017 | 01:52

1h45

Các công việc buộc cáp chuẩn bị cho việc cẩu tầu vẫn đang được các kỹ sư và công nhân thi công dưới mưa.

{keywords}

{keywords}
Phóng viên tác nghiệp dưới mưa

{keywords}

Thu gọn
21/02/2017 | 01:39

1h30

Vị trí cẩu lắp đoàn tàu đầu tiên lên ray chính tuyến trên cầu cạn tại vị trí từ trụ JR02 đến JR06. Tiết trời bắt đầu có mưa nặng hạt.

{keywords}

Thu gọn
21/02/2017 | 01:16

1h12

Đã lắp xong giá cẩu chuyển bị đưa tàu lên cao.

{keywords}

{keywords}


{keywords}

{keywords}

Thu gọn
21/02/2017 | 00:57

00h48

Toa tàu đưa vào vị trí để nâng lên đường ray.

{keywords}

Việc lai dắt tàu vào vị trí cẩu vẫn đang tiếp tục

{keywords}

{keywords}

Thu gọn
21/02/2017 | 00:41

00h35

Xe chở tàu bắt đầu di chuyển ra ga.

Thu gọn
21/02/2017 | 00:24

00h22

Hình ảnh cẩu thử giá đỡ chuẩn bị cẩu tàu.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Thu gọn
21/02/2017 | 00:15

00h15

Lô tàu đầu tiên tại điểm tập kết trên đường Văn Phú bắt đầu di chuyển tới ga La Khê, cách đó 1,5 km. Thời gian tàu di chuyển ra đến nơi dự kiến 20 phút. 

{keywords}

Xe Thanh tra giao thông dẫn đàu để dẹp đường cho xe chở tàu

CSGT đội 7 cử 10 cán bộ chiến sĩ kết hợp với 20 thanh tra giao thông, công an phường Văn Phú, La Khê tham gia điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh, an toàn cho quá trình cẩu tàu lên đường ray


Thu gọn
21/02/2017 | 00:09

00h05

Tài xế chở toa tàu cho biết, khoảng 15 phút nữa xe sẽ di chuyển về ga La Khê (quận Hà Đông, Hà Nội).

Thu gọn
21/02/2017 | 00:01

23h50

Xe siêu trường siêu trọng chở toa tàu bắt đầu khởi động. 

{keywords}

Thu gọn
20/02/2017 | 23:55

23h52

Người dân đứng xem ngày càng đông.

{keywords}

{keywords}

Thu gọn
20/02/2017 | 23:41

23h35

Cẩu 250 tấn đã vào vị trí.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Thu gọn
20/02/2017 | 23:37

23h30

Công nhân gấp rút những công đoạn cuối trước khi nâng toa tàu lên.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Thu gọn
20/02/2017 | 23:10

23h

Giám đốc dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông Đường Hồng cho biết: "Về tiến độ công trình, phía nhà thầu đã rất cố gắng để kịp tiến độ, nhưng đòi hỏi hai bên phải cùng phối hợp.

{keywords}

Về sự kiện nâng toa tàu tối nay, ông Đường Hồng cho hay: "Hôm nay là mốc quan trọng của dự án, sau này sẽ đưa hết 13 toa tàu và chuyển hết thiết bị để hoàn thiện công trình". 

{keywords}
Phóng viên tác nghiệp tại hiện trường

{keywords}
Sự kiện thu hút sự quan tâm của người dân và giới báo chí

Thu gọn
20/02/2017 | 23:01

22h30

Mọi công tác chuẩn bị được các đơn vị chức năng chuẩn bị kỹ. 

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Thu gọn
20/02/2017 | 22:42

22h:

Những tấm sắt lớn được rải trên mặt đường, để tạo mặt phẳng, phân tán lực cho xe cẩu di chuyển vào khu vực thi công.

{keywords}

Xe cẩu bánh xích lớn sẵn sàng vào vị trí.

{keywords}

{keywords}

Những nắp cống trên đường cũng được kiểm tra kỹ

Thu gọn
20/02/2017 | 22:26

21h40:

Công nhân lót tấm sắt để tránh lún đường khi vận hành nâng toa tàu.

{keywords}

Thu gọn
20/02/2017 | 22:23

17h30:

Trao đổi với VietNamNet, Bộ trưởng GTVT Trương Quang Nghĩa cho rằng, những đầu máy, toa xe đường sắt là hàng có giá trị lớn. Việc tập kết đưa tàu lên ray càng cần hết sức cẩn trọng, không vì sức ép tiến độ mà để xảy ra rủi ro.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Thu gọn
20/02/2017 | 22:16

21h15:

Lực lượng chức năng tiến hành lắp dải phân cách để phân luồng giao thông. Đoạn đường Quang Trung hướng vào Trung tâm TP cấm các phương tiện đi lại để đảm bảo quá trình vận hành. 

{keywords}

{keywords}

Tại ga La Khê, rất nhiều công nhân đang gấp rút hoàn thành những công đoạn trước khi nâng các toa tàu. Cụ thể, để tránh cho mặt đường bị sụt lún khi nâng các toa, các công nhân đã lót những tấm sắt lớn lên mặt đường (khu vực máy cẩu bánh xích đè lên).

Được biết, đoàn tàu đầu tiên gồm tổ hợp 2 toa có đầu tàu kết hợp và 2 toa khách được vận chuyển bằng xe chuyên dụng siêu trọng về đến Hà Nội vào rạng sáng 19/2. Hiện đoàn tàu đang được tập kết tạm trên đường Lê Trọng Tấn kéo dài - quận Hà Đông, qua khu đô thị Văn Phú.

P.Hải - Đ.Bổng - X.Hoàng - H.Phúc - T.Thường - X.Quý

Thu gọn