- Dù bão số 10 được dự báo đổ bộ vào tỉnh Quảng Trị, Phó chủ tịch huyện Hướng Hóa vẫn “vô tư” đưa đoàn lãnh đạo các xã, phòng ban đi tham quan. Bí thư huyện ủy phải gọi điện cho đoàn quay về.

Một đoàn lãnh đạo huyện Hướng Hóa rời địa phương sáng nay, đi tham quan, “học tập mô hình kinh tế” tại huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi).

{keywords}
Trụ sở huyện Hướng Hoá. Ảnh: Quang Thành

Đoàn đi tham quan trong thời điểm “siêu bão” số 10 đang có nhiều diễn biến bất thường, có khả năng đổ bộ vào một số tỉnh miền Trung, trong đó có Quảng Trị trong ít giờ tới.

Đoàn do ông Lê Quang Thuận, Phó chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa dẫn đầu cùng Trưởng Ban Kiểm tra Huyện ủy, cán bộ Văn phòng huyện, Chủ tịch thị trấn Lao Bảo, Chủ tịch xã Hướng Tân… 

Ông Thuận là Phó chủ tịch huyện kiêm Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện.

Trao đổi với PV, ông Lê Quang Thuận xác nhận, ông đang dẫn đầu đoàn cán bộ của huyện và chủ tịch 6 xã, thị trấn vào “giao lưu” với lãnh đạo huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi).

“Chúng tôi đi tặng phần mềm quản lí và tham gia mô hình kinh tế tại huyện Ba Tơ chứ không phải đi du lịch. Chuyến đi này đã có kế hoạch từ trước, còn công tác phòng, chống lụt bão thì đã có đồng chí Chủ tịch huyện điều hành, chỉ đạo”, ông Thuận nói.

Bí thư huyện yêu cầu đoàn trở về

Ông Võ Thanh, Chủ tịch UBND huyện cho biết, việc đoàn cán bộ đi Ba Tơ là thực hiện theo kế hoạch từ trước.

{keywords}
Bà Hồ Thị Lệ Hà, Bí thư Huyện ủy đã gọi điện cho Phó chủ tịch huyện, yêu cầu dẫn đoàn quay về. Ảnh: Quang Thành

“Đoàn vào huyện bạn để giao lưu, học tập kinh nghiệm mô hình chăn nuôi bò nhốt và tặng phần mềm quản lí cho huyện Ba Tơ vì giữa 2 huyện có sự kết nghĩa.

Nói đi du lịch thì cũng không đúng, thực tế là đoàn đi giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm thôi. Công tác phòng, chống lụt bão số 10 thì tôi và các ban ngành của huyện vẫn đang triển khai, bám sát”, ông Thanh nói.

Trao đổi với VietNamNet, bà Hồ Thị Lệ Hà, Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa nêu quan điểm: “Việc ông Thuận cùng đoàn công tác rời địa phương đi công tác tại huyện Ba Tơ trong thời điểm này là không hợp lí”.

Theo bà, mặc dù đã có kế hoạch, lịch trình từ trước nhưng trong khi cơn bão số 10 đang diễn biến bất thường, có khả năng đổ bộ vào Quảng Trị thì công tác phòng, chống lụt bão phải được đặt lên hàng đầu.

“Sau khi nhận được phản ánh, tôi đã trực tiếp điện thoại cho anh Thuận, yêu cầu anh và đoàn công tác phải trở về địa phương trong sáng mai”, bà Hà nói.

Bão số 10 có thể giật cấp 16, sóng tâm bão cao 10m

Bão số 10 có thể giật cấp 16, sóng tâm bão cao 10m

Khi áp sát bờ biển các tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, bão số 10 có thể mạnh cấp 13, giật cấp 16. Sóng biển vùng tâm bão đi qua cao tới 10m.

Bão số 10 vào Thanh Hóa-Quảng Bình, mạnh nhất trong nhiều năm

Bão số 10 vào Thanh Hóa-Quảng Bình, mạnh nhất trong nhiều năm

Bão số 10 là cơn bão nguy hiểm, khi vào vịnh Bắc Bộ vẫn mạnh cấp 12, giật cấp 15. Lần đầu tiên, mức cảnh báo cấp độ 4 được đưa ra.

Nữ chiến sĩ công an gặt lúa giúp dân chạy ‘siêu bão’

Nữ chiến sĩ công an gặt lúa giúp dân chạy ‘siêu bão’

Hàng chục cán bộ công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đổ ra đồng giúp người dân gặt lúa chạy bão số 10 trước khi đổ bộ.

Ngư dân tử vong khi thả mẻ lưới cuối cùng trước bão

Ngư dân tử vong khi thả mẻ lưới cuối cùng trước bão

Một ngư dân đang kéo mẻ lưới cuối cùng trước khi đưa tàu vào bờ tránh bão, bất ngờ bị dây kéo đứt đập vào đầu tử vong.

'Siêu bão' số 10: Miền Trung sơ tán hàng vạn dân

'Siêu bão' số 10: Miền Trung sơ tán hàng vạn dân

Các địa phương từ Thanh Hoá đến Đà Nẵng đang căng mình chuẩn bị các phương án đối phó với siêu bão số 10. 

Chiều mai, bão số 10 giật cấp 15 đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Bình

Chiều mai, bão số 10 giật cấp 15 đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Bình

Từ trưa, chiều mai, bão số 10 sẽ đổ bộ trọng tâm vào Hà Tĩnh - Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Quang Thành