- Trên khu đất rộng 2 ha ở Bình Dương, 21 ngôi mộ các liệt sỹ hy sinh trong trận đánh An Điền năm 1974 đã được tìm thấy.

{keywords}

Trưa nay, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương đã khai quật được 21 ngôi mộ liệt sĩ tại khu đất rộng 2 ha ở ấp Đồng Sỏi, xã An Tây, thị xã Bến Cát.

{keywords}

Theo thiếu tá Lê Ngọc Hà, Trưởng ban Chính sách Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương, các liệt sĩ được tìm thấy thuộc Sư đoàn 7, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4, hy sinh trong trận đánh An Điền năm 1974.

{keywords}

Việc tìm kiếm được tiến hành từ ngày 28/6. Tới 14/7, hài cốt 5 liệt sỹ đầu tiên được tìm thấy.

{keywords}

Quanh khu vực tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vật dụng như thắt lưng, cúc áo, nhẫn đeo tay…của các liệt sỹ.

{keywords}

Khu vực được khoanh vùng tìm kiếm rộng 2 ha trước đây là nông trường trồng điều thuộc Sở Ngoại thương TP.HCM. Theo cơ quan chức năng, địa điểm này có 100 ngôi mộ liệt sỹ được chôn cất.

{keywords}

Năm 1978 - 1979, lực lượng của Sư đoàn 7 và Sư đoàn 9 đã cất bốc đi một số ngôi mộ. Khu vực này sau đó bị san lấp làm những mộ liệt sỹ còn lại bị vùi lấp.

{keywords}

Cách đây 2 tháng, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương đã tiến hành xác định vị trí hài cốt các liệt sĩ hy sinh và bắt đầu tìm kiếm.


{keywords}

Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang được tiến hành để tìm thêm các liệt sỹ còn lại.

Khoanh vùng 7ha đất sân bay Tân Sơn Nhất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Khoanh vùng 7ha đất sân bay Tân Sơn Nhất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều di vật, dấu tích nghi của các liệt sĩ hy sinh trong trận tổng tấn công Mậu Thân đợt 1 năm 1968 tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Thủ tướng viếng các anh hùng, liệt sĩ Trung đoàn Tây Tiến

Thủ tướng viếng các anh hùng, liệt sĩ Trung đoàn Tây Tiến

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến viếng các anh hùng, liệt sĩ Trung đoàn 52 Tây Tiến

Truy điệu 72 liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Biên Hòa

Truy điệu 72 liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Biên Hòa

72 liệt sĩ hy sinh trong trận đánh vào căn cứ sân bay Biên Hòa hồi Tết Mậu Thân 1968 vừa được tổ chức truy điệu, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai.

Bộ trưởng day dứt vụ nằm nghĩa trang 75 năm không được liệt sĩ

Bộ trưởng day dứt vụ nằm nghĩa trang 75 năm không được liệt sĩ

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trăn trở khi hồ sơ người có công còn tồn đọng nhiều, có nhiều trường hợp đặc biệt, áp dụng án tại hồ sơ suốt 75 năm không được công nhận liệt sĩ.

Đá lăn đè sập thượng đình nghĩa trang thờ 33 liệt sĩ

Đá lăn đè sập thượng đình nghĩa trang thờ 33 liệt sĩ

Tảng đá lớn đổ ập xuống từ trên núi, phá sập thượng đình nghĩa trang thờ phụng 33 liệt sĩ ở xã Mường Lống (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Thạch Quý