- Sau nhắc nhở của Bí thư Đinh La Thăng “đừng để anh Hải thành ngôi sao cô đơn”, lãnh đạo các quận 5, 10 lần lượt xuống đường “đòi” lại vỉa hè cho người đi bộ.

Ngày 13/3, bà Nguyễn Thị Thu Nga, Phó chủ tịch UBND quận 10 (TPHCM) trực tiếp dẫn đầu đoàn liên ngành gồm cảnh sát trật tự, trật tự đô thị…“ra quân” thực hiện chiến dịch lập lại trật tự lòng lề đường.

Đoàn kiểm tra có mặt trên các tuyến Lý Thái Tổ, Sư Vạn Hạnh, Nguyễn Tri Phương, Ba Tháng Hai…Đây là những tuyến đường “nóng” về tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để kinh doanh.

{keywords}
Bà Nguyễn Thị Thu Nga, Phó chủ tịch UBND quận 10 (áo trắng) trực tiếp dẫn đầu đoàn liên ngành gồm cảnh sát trật tự, trật tự đô thị…“ra quân” lập lại trật tự đô thị lòng lề đường vào sáng 13/3

Trong buổi làm việc, lực lượng chức năng lập biên bản, nhắc nhở nhiều hộ dân phải tự tháo dỡ các công trình vi phạm.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Nga, những hộ đã được gửi thông báo trước đó nhưng chưa thực hiện, nay đoàn kiểm tra sẽ xử lý kiên quyết. Việc chấn chỉnh vỉa hè được quận 10 tổ chức thường xuyên nhưng đây là lần đầu tổng lực ra quân để sắp xếp lại.

Theo đó, trong đợt này, quận chia làm 3 đoàn, tập trung xử lý nạn lấn chiếm tại 40 tuyến đường kiểu mẫu. 

{keywords}
Quận 10 cho biết, hết thời gian nhắc nhở sẽ xử lý kiên quyết các trường hợp người dân tái lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh

Cũng trong sáng cùng ngày, Phó chủ tịch UBND quận 5 Lê Quốc Tuấn cùng lực lượng đi dọc tuyến đường Trần Phú, An Dương Vương, Nguyễn Văn Cừ…để xử lý nạn chiếm vỉa hè. Lãnh đạo quận yêu cầu đoàn công tác phải làm quyết liệt nhưng cũng phải giải thích cụ thể cho người dân hiểu.

Lực lượng đã đập bỏ  nhiều tường ngăn; thu nhiều chậu cảnh, biển hiệu… chiếm vỉa hè của người đi bộ.

{keywords}

Phó chủ tịch UBND quận 5 Lê Quốc Tuấn (áo trắng) xuống đường chỉ đạo xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè

{keywords} 


{keywords}
Lực lượng liên ngành quận 5 đi dọc tuyến đường Trần Phú, An Dương Vương, Nguyễn Văn Cừ…để xử lý nạn chiếm vỉa hè.

Trước đó, tại hội nghị quán triệt, thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn TP HCM ngày 11/3, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng nói rằng các cuộc ra quân quản lý trật tự đô thị ở quận 1 vừa qua hầu như không thấy Bí thư, Chủ tịch phường đi theo Phó chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải.

"Nếu phường không vào cuộc thì sẽ thất bại, vì những vị này hiểu rõ nhất ai lấn chiếm. Chính là phường chứ không phải quận, quận đâu dẫn quân đi đập chỗ nọ chỗ kia được, làm để lấy khí thế thôi", ông Thăng nói và đề nghị các lãnh đạo phường phải vào cuộc, chứ không thể để những người như ông Đoàn Ngọc Hải trở thành "ngôi sao cô đơn mãi được".

Quận 1 cẩu xe Lexus, dẹp gọn dãy nhà trăm tuổi chiếm vỉa hè

Quận 1 cẩu xe Lexus, dẹp gọn dãy nhà trăm tuổi chiếm vỉa hè

Nhiều ô tô đậu lấn chiếm vỉa hè bị đoàn liên ngành quận 1 niêm phong, cẩu đi; tường khách sạn lấn vỉa hè cũng bị đập bỏ.

Quận 1 cẩu bồn cây, tháo biển hiệu lấn chiếm vỉa hè

Quận 1 cẩu bồn cây, tháo biển hiệu lấn chiếm vỉa hè

Mặc dù người dân, doanh nghiệp xin thời gian để tự thu xếp, nhưng ông Đoàn Ngọc Hải vẫn kiên quyết yêu cầu lực lượng chức năng xử lí các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè... 

Nửa đêm quận 1 cẩu xe biển ngoại giao chiếm vỉa hè

Nửa đêm quận 1 cẩu xe biển ngoại giao chiếm vỉa hè

Sau khi hội ý, đoàn kiểm tra liên ngành quận 1 đã cẩu 2 ôtô biển ngoại giao đậu trái phép trên vỉa hè về trụ sở, chờ xử lý…

Quận 1 cẩu tượng của khách sạn 4 sao trên phố Nguyễn Huệ

Quận 1 cẩu tượng của khách sạn 4 sao trên phố Nguyễn Huệ

Chiều tối 6/3, Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải nhận thấy 5 bức tượng của một khách sạn cao cấp lấn chiếm vỉa hè nên yêu cầu đoàn kiểm tra “bứng” ngay, trả lại lối đi cho người đi bộ.

Quận 1 đập tường lấn vỉa hè gần tòa nhà Bộ Công Thương

Quận 1 đập tường lấn vỉa hè gần tòa nhà Bộ Công Thương

Chiều 6/3, Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải tiếp tục dẫn đầu đoàn kiểm tra liên ngành rảo quanh nhiều tuyến đường để kiểm tra trật tự đô thị.

Tuấn Kiệt